Nhật Bản có thể sớm bãi bỏ tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Dù tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19 trên toàn quốc từ ngày 7-31/5, nhưng chính phủ Nhật Bản có thể sẽ bãi bỏ sớm hơn dự định.

Thủ tướng Abe Shinzo cho biết tình trạng khẩn cấp có thể được dỡ bỏ trước ngày 31/5 nếu tình hình tốt lên.

Theo ông Abe, số ca mắc Covid-19 đã giảm xuống còn 1/3 so với trước, Nhật Bản từng bước kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, tỷ lệ giảm chưa như mong đợi và hệ thống y tế vẫn trong tình trạng quá tải. Nhiệm vụ quan trọng là cần tăng cường điều trị cho bệnh nhân nặng. Số ca mắc mới phải thấp hơn số người hồi phục. Hiện nay, số ca hồi phục đang ở mức hơn 100 ca/ngày.

nhat_ban_vov_urcf.jpg
Nhật Bản có thể bãi bỏ tình trạng khẩn cấp sớm hơn dự kiến.

Bộ trưởng tái thiết kinh tế kiêm phụ trách vấn đề thiên tai dịch bệnh Nishimura cho biết, ông sẽ lần lượt gặp gỡ với các tổ chức kinh tế lớn và Chủ tịch Hội Thống đốc toàn quốc để yêu cầu tiếp tục thực hiện giảm tiếp xúc giữa người và người, hạn chế đến mức tối đa các sự kiện quy mô lớn.

Về khả năng nới lỏng các hoạt động và bãi bỏ tình trạng khẩn cấp vào cuối tháng này, Bộ trưởng Nishimura khẳng định sẽ theo dõi tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành trên cả nước và dựa vào đó để quyết định. Cứ 1 tuần sẽ có cuộc họp đánh giá tình hình, tham vấn ý kiến các chuyên gia, xem xét và quyết định.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ cùng với các địa phương phân tích số liệu người mắc, khả năng tiếp nhận bệnh nhân của hệ thống y tế, kết quả xét nghiệm… và đưa ra quyết định cuối cùng. Theo đó, có khả năng sẽ nới lỏng các quy định theo giai đoạn, tái mở cửa các hoạt động kinh tế, xem xét kỹ càng việc hạn chế ra ngoài và di chuyển từ địa phương này tới các địa phương khác. Nếu tình hình lây nhiễm không có xu hướng giảm sẽ tiếp tục thực hiện biện pháp 3 tránh: tránh tiếp xúc, tránh tụ tập, tránh nơi không khí không lưu thông và quen dần với hình thức sinh hoạt mới trong tình hình dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính quyền Tokyo bên cạnh tiếp tục thực hiện yêu cầu hạn chế ra ngoài, đóng cửa tạm thời một số hoạt động kinh doanh, đang đưa ra lộ trình nhằm hướng tới bãi bỏ sớm những yêu cầu trên nhằm đưa sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.

Tokyo sẽ gia tăng khoản hỗ trợ cho các cơ sở vui chơi giải trí, cửa hàng ăn uống, doanh nghiệp phải thu hẹp giờ làm…, hợp tác với chính phủ đưa ra những biện pháp hỗ trợ mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản đóng góp khoản tiền lớn cho bào chế vaccine trị Covid-19
Nhật Bản đóng góp khoản tiền lớn cho bào chế vaccine trị Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Abe nhấn mạnh rằng trong cuộc đấu tranh chống Covid-19, sự hợp tác của cộng đồng quốc tế là không thể thiếu.

Nhật Bản đóng góp khoản tiền lớn cho bào chế vaccine trị Covid-19

Nhật Bản đóng góp khoản tiền lớn cho bào chế vaccine trị Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Abe nhấn mạnh rằng trong cuộc đấu tranh chống Covid-19, sự hợp tác của cộng đồng quốc tế là không thể thiếu.

Nhật Bản thực hiện “lối sống mới” để phòng dịch Covid-19
Nhật Bản thực hiện “lối sống mới” để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản kêu gọi thực hiện một “lối sống mới” để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Nhật Bản thực hiện “lối sống mới” để phòng dịch Covid-19

Nhật Bản thực hiện “lối sống mới” để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản kêu gọi thực hiện một “lối sống mới” để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Hàn Quốc và Nhật Bản liên tiếp tiếp hứng chịu động đất và rung chấn
Hàn Quốc và Nhật Bản liên tiếp tiếp hứng chịu động đất và rung chấn

VOV.VN - Trong những ngày qua, Nhật Bản và Hàn Quốc liên tiếp hứng chịu những trận động đất tương đối mạnh từ 3-4 độ richter.

Hàn Quốc và Nhật Bản liên tiếp tiếp hứng chịu động đất và rung chấn

Hàn Quốc và Nhật Bản liên tiếp tiếp hứng chịu động đất và rung chấn

VOV.VN - Trong những ngày qua, Nhật Bản và Hàn Quốc liên tiếp hứng chịu những trận động đất tương đối mạnh từ 3-4 độ richter.