Nhật Bản công bố danh sách nội các mới
Nội các mới sẽ gồm 13 thành viên của nội các cũ và 5 vị trí được thay đổi, trong đó có Bộ Quốc phòng, Giao thông…
Ngày 4/6, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã tiến hành cải tổ nội các. Đây là lần cải tổ nội các thứ 2 kể từ khi ông Noda trở thành Thủ tướng vào tháng 9/2011.
![]() |
| Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda (ảnh: NHK) |
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã công bố danh sách nội các mới trong cuộc họp báo chiều 4/6. Theo đó, nội các mới sẽ gồm 13 thành viên của nội các cũ và 5 vị trí được thay đổi bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Giao thông, Bộ trưởng Nông lâm ngư nghiệp, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng phụ trách tiền tệ và tư nhân hóa bưu chính.
Theo giới phân tích, việc cải tổ nội các lần này là bước nhượng bộ đối với phe đối lập khi nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Naoki Tanaka và nguyên Bộ trưởng Giao thông Takeshi Maeda đã bị Thượng viện do phe đối lập kiểm soát thông qua nghị quyết khiển trách. Ông Tanaka bị khiển trách vì những phát ngôn không đúng mực tại Quốc hội, còn ông Maeda bị cáo buộc đã can thiệp vào cuộc bầu cử địa phương.
Các đảng đối lập tuyên bố, nếu Bộ trưởng Quốc phòng Tanaka và Bộ trưởng Giao thông Maeda không bị cách chức, họ sẽ cương quyết phản đối Dự thảo luật tăng thuế tiêu thụ do Đảng Dân chủ cầm quyền đề xuất. Đây là dự luật vô cùng quan trọng đối với Thủ tướng Noda khi ông tuyên bố đặt cược sinh mệnh chính trị của mình vào việc thông qua dự luật này.
Ngoài ra, 2 vị trí khác cũng bị thay đổi lần này là nguyên Bộ trưởng Nông lâm ngư nghiệp Michihiko Kano và nguyên Bộ trưởng Tư pháp Toshio Ogawa cũng là đối tượng bị các đảng đối lập chỉ trích. Dường như Thủ tướng Noda quyết định thay đổi cả 2 vị trí này nhằm tránh không để phe đối lập sử dụng lá bài khiển trách của Thượng viện để gây áp lực lên nội các.
Phát biểu tại cuộc họp báo công bố danh sách nội các mới, Thủ tướng Noda tái khẳng định quyết tâm thông qua bằng được Dự thảo luật tăng thuế tiêu thụ tại Hạ viện trước khi Quốc hội Nhật Bản kết thúc kỳ họp này vào ngày 21/6 tới.
Trong số 5 gương mặt mới của nội các của Thủ tướng Noda đáng chú ý nhất là tân Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto. Ông Morimoto hiện là giáo sư đại học và được coi là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an ninh. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản lại không phải là một chính trị gia. Chính vì vậy, quyết định bổ nhiệm ông Morimoto đang gặp nhiều ý kiến lo ngại và phản đối cả từ các đảng đối lập lẫn Đảng Dân chủ cầm quyền.
Theo giới phân tích, việc cải tổ nội các lần này có thể coi là canh bạc cuối cùng của Thủ tướng Noda. Đây cũng là canh bạc tương đối mạo hiểm bởi trước khi kỳ họp của Quốc hội kết thúc sau chưa đầy 3 tuần nữa, Thủ tướng Noda phải thuyết phục được phe đối lập đồng ý với Dự thảo luật tăng thuế tiêu thụ trong bối cảnh ngay trong nội bộ Đảng Dân chủ cầm quyền vẫn còn không ít ý kiến phản đối dự thảo này./.
