Nhật Bản: Đảng Dân chủ giành thắng lợi

Tuyên bố chiến thắng tại cuộc họp báo ngay sau khi có kết quả bầu cử, Chủ tịch DPJ Yukio Hatoyama bày tỏ cám ơn tới người dân Nhật Bản vì sự lựa chọn của họ nhằm thay đổi chính phủ.

Ngày 30/8, cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 45 đã diễn ra tại 51.000 điểm bỏ phiếu thuộc 300 khu vực bầu cử trên toàn Nhật Bản. Có tổng số 1.374 ứng cử viên (299 nữ) tranh cử 480 ghế, trong đó có 1.139 ứng cử viên tranh cử 300 ghế đơn ở 47 tỉnh thành và 245 ứng cử viên còn lại tranh cử 180 ghế đại diện ở 11 khu vực.

Do tính chất của cuộc bầu cử năm nay có khả năng làm thay đổi chính quyền tại Nhật Bản nên đã thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ của cử tri. Đã có 69,29% số cử tri đi bỏ phiếu, tăng 1,78% so với cuộc bầu cử năm 2005 và là con số cao nhất kể từ khi hệ thống bầu cử mới được áp dụng năm 1996.

Kết quả, đảng Dân chủ (DPJ) đối lập lớn nhất đã giành chiến thắng áp đảo với 308 trên tổng số 480 ghế, trong khi đó liên minh cầm quyền LDP và Công Minh đã thất bại nặng nề và chỉ giành được 150 ghế. Các đảng khác như đảng Cộng sản giành được 9 ghế; Xã hội 7 ghế; Quốc dân mới 3 ghế; các đảng phái nhỏ khác 7 ghế và ứng cử viên tự do 6 ghế. Với chiến thắng vang dội này, DPJ sẽ giành quyền thành lập chính phủ mới và Chủ tịch DPJ Yukio Hatoyama chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng của Nhật Bản mới thay thế ông Tar Aso.

Tuyên bố chiến thắng tại cuộc họp báo ngay sau khi có kết quả bầu cử, Chủ tịch DPJ Yukio Hatoyama bày tỏ cám ơn tới người dân Nhật Bản vì sự lựa chọn của họ nhằm thay đổi chính phủ. Trong khi đó, Thủ tướng Taro Aso tuyên bố sẽ từ chức Chủ tịch LDP để nhận trách nhiệm về thất bại của đảng, đồng thời cho biết LDP cần tổ chức cuộc bầu cử chủ tịch trong thời gian sớm nhất. Ông Aso đã chúc mừng đảng DPJ với chiến thắng vang dội và cho biết LDP sẽ hợp tác với DPJ trong thực thi các chính sách mang lại lợi ích cho người dân. Ông còn cho biết thêm sự thất bại của LDP là “quá sức tưởng tượng của ông” và ông xin lỗi vì thiếu khả năng lãnh đạo của mình.

Theo kế hoạch hôm nay (31/8), DPJ sẽ tổ chức đàm phán với hai đảng đối lập liên minh đảng Dân chủ Xã hội (SDP) và đảng Quốc dân mới  (PNP) về việc thành lập chính phủ mới. Chủ tịch Hatoyama và các quan chức lãnh đạo khác là 2 Phó Chủ tịch Naoto Kan, Ichiro Ozawa và Tổng thư ký Katsuya Okada sẽ đảm nhận những thủ tục chuyển giao quyền lực. DPJ sẽ thành lập một đội ngũ chuyển giao quyền lực chính thức sau khi quyết định những vị trí quan trọng như Chánh văn phòng Nội các và Bộ trưởng phụ trách Ủy ban Chiến lược Quốc gia, hoàn thành bổ nhiệm các vị trí bộ trưởng còn lại.

Một phiên họp Quốc hội đặc biệt sẽ được bắt đầu từ 14/9 để bổ nhiệm Chủ tịch DPJ Yukio Hatoyama làm Thủ tướng Nhật Bản, các vị trí trong Nội các mới sẽ hoàn tất vào ngày 18/9. Chính phủ mới do Hatoyama lãnh đạo cũng sẽ thành lập Ủy Ban chiến lược Quốc gia, một tổ chức đề ra ngân sách cũng như chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia cơ bản của Nhật Bản. Nếu việc chuyển giao quyền lực diễn ra thuận lợi, ông Hatoyama sẽ đi thăm Mỹ để tham dự Đại hội đồng LHQ và Hội nghị cấp cao G20 vào cuối tháng 9, hội đàm với các đồng nhiệm, trong đó có tổng thống Mỹ B.Obama bên lề các sự kiện quốc tế.

Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, các chuyên gia phân tích tại Nhật Bản đã nhận định DPJ sẽ giành chiến thắng lớn và cho rằng đây là cơ hội đầu tiên cũng là cuối cùng để đảng đối lập lớn nhất này thực hiện tham vọng thay đổi chính phủ Nhật Bản do đảng cầm quyền LDP thống trị suốt hơn nửa thế kỷ qua. Mặc dù được đánh giá là thiếu kinh nghiệm trong điều hành chính phủ nhưng sau khi thành lập chính phủ mới các chính sách quan trọng do DPJ đưa ra chắc chắn sẽ dễ dàng được thông qua vì liên minh do DPJ lãnh đạo hiện đã giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội và chính trường Nhật Bản có thể sẽ dần trở nên ổn định hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.