Nhật Bản đón đợt tuyết kỷ lục đầu tiên trong năm mới
VOV.VN - Sau đợt rét kỷ lục trong những ngày cuối năm 2025 với nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, Nhật Bản lại phải hứng chịu một đợt tuyết mới với cường độ không kém phần khắc nghiệt.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường và khí áp mùa đông, toàn bộ khu vực bờ biển Nhật Bản, bao gồm cả vùng Hokuriku và Chyugoku, đang bị chìm trong tuyết lớn. Tính đến thời điểm cuối giờ sáng nay (2/1), theo giờ địa phương, lượng tuyết tại một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Niigata đã lên tới 65cm, các nơi khác giao động từ 15cm đến 37cm. Lượng tuyết tại các khu vực này cũng được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh.
Đặc biệt, những nơi hiếm khi có tuyết như khu vực ở phía Thái Bình Dương, lượng tuyết cũng bắt đầu tăng dày, trong đó, thành phố cảng Yokohama, Osaka, Tokushima và thành phố Kagoshima thuộc miền Nam Nhật Bản cũng đã đón nhận những đợt tuyết đầu tiên. Ngay cả thủ đô Tokyo cũng được dự báo là có tuyết trong ngày hôm nay.
Tuyết lớn lại tiếp tục gây những ảnh hưởng xấu tới sinh hoạt của cư dân và các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa của nhiều địa phương, nhất là khi Nhật Bản vừa mới bước sang ngày thứ 2 của năm mới 2026 với hàng loạt các lễ hội và hoạt động văn hóa quan trọng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo đợt rét này sẽ tiếp tục kéo dài và đã phải ban bố hàng loạt cảnh báo liên quan đến tuyết lở, băng rơi từ trên cao, mặt đường đóng băng, sét đánh và lốc xoáy.
Trong đợt rét gần đây nhất xảy ra trong những ngày cuối năm 2025 vừa qua tại Nhật Bản, đã phát sinh nhiều sự cố liên quan đến băng tuyết, gây thiệt hại to lớn về người và tài sản. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn liên hoàn của 67 xe ô tô các loại xảy ra hôm 28/12/2025 tại tỉnh Gunma, khiến 2 người thiệt mạng, 26 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương rất nặng. Vụ tai nạn còn khiến 20 xe ô tô bị thiêu cháy hoàn toàn. Các cơ quan chức năng của Nhật Bản phải mất nhiều ngày mới giải phóng được tuyến đường nơi xảy ra tai nạn và hiện đang điều tra nguyên nhân sự cố.