Nhật Bản: Gần 28.000 người chết và mất tích
Con số trên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản công bố ngày 10/4. Theo đó, số người chết là gần 13.000 người.
Miyagi là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất về người với hơn 7.900 người chết; tiếp đó là tỉnh láng giềng Iwate với gần 3.800 người và Fukushima với hơn 1200 người. Khoảng 83% thi thể đã được nhận diện và trao lại cho gia đình.
Gần một tháng sau thảm hoạ, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan vừa có chuyến thăm tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất Miyagi và công bố kế hoạch xây nhà cho người bị mất nhà cửa tại đây. Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết một ban tái thiết quốc gia sẽ được thành lập trong tuần này.
“Chính phủ có kế hoạch xây 70.000 nhà tạm cho người dân tại tỉnh Miyagi và việc xây dựng sẽ được khởi công trong thời gian sớm nhất”, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định.
![]() |
|
Người dân Nhật Bản đang phải nỗ lực khắc phục hậu quả động đất, sóng thần |
Tỉnh trưởng tỉnh Miyagi Yoshihiro Murai nhấn mạnh, đánh bắt cá và nông nghiệp là những nghề sinh nhai chính của người dân trong tỉnh. Do đó, ông mong muốn kế hoạch tái thiết chú ý đến vấn đề việc làm của người dân trong tương lai.
Liên quan đến các biện pháp khắc phục và ngăn ngừa lây lan phóng xạ, Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết sẽ công bố Sách hướng dẫn về an toàn nhiễm xạ cho trẻ em trong các trường học. Đây là một đề xuất của lãnh đạo tỉnh Fukushima– nơi đặt nhà máy điện hạt nhân bị hỏng trong thảm hoạ động đất và đang rò rỉ phóng xạ.
Phát biểu trong cuộc họp báo chiều 9/4, Đại diện Uỷ ban An toàn Hạt nhân Nhật Bản cho biết: “Trước mức độ nhiễm xạ cao ghi nhận ở nhiều địa phương, chúng tôi đề nghị các trường học trong các khu vực bị ảnh hưởng phải đáp ứng một số điều kiện về độ an toàn phóng xạ thì mới có thể khôi phục lại việc dạy học.”
Trong một diễn biến khác, ngày 10/4, tại Nhật Bản, các cuộc bầu cử địa phương bắt đầu để lựa chọn lãnh đạo 12 tỉnh, bao gồm Tokyo và 4 thành phố cùng thành viên các hội đồng tỉnh và thành phố. An toàn động đất và năng lượng hạt nhân là hai vấn đề đứng đầu trong chương trình vận động tranh cử của hầu hết các ứng cử viên./.
