Nhật Bản giải tán Hạ viện
Đây là lần thứ 21 Hạ viện Nhật Bản giải tán. Chính trường Nhật Bản sau 4 năm lại bước vào giai đoạn tranh giành quyền lực giữa hai phe chính đảng và đảng đối lập.
>> Uy tín của Thủ tướng Nhật Bản giảm mạnh trước thềm tổng tuyển cử
Vào lúc 13h04’ chiều nay (21/7), theo giờ địa phương (tức 11h04’ theo giờ Việt Nam), tại phiên họp toàn thể Hạ viện Nhật Bản, Chủ tịch Hạ viện Yohei Kono đã đọc bản tuyên bố chính thức giải tán hạ viện theo qui định trong điều 7 của Hiến pháp nước này.
Ngay sau khi hạ viện giải tán, Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành phiên họp bất thường công bố quyết định ngày 18/8 sẽ bắt đầu chiến dịch tranh cử và ngày 30/8 sẽ tiến hành tổng tuyển cử.
Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Taro-aso và toàn bộ các thành viên trong nội các Nhật Bản đã ký văn bản quyết định giải tán hạ viện. Phát biểu trước các vị bộ trưởng, Thủ tướng Aso nhấn mạnh quyết tâm sẽ làm tròn trách nhiệm xây dựng một xã hội lành mạnh và năng động. Để thực hiện tốt nghĩa vụ này chính phủ cần phải tìm hiểu thêm nguyện vọng và hợp tác hơn nữa với mọi người dân. Chính vì vậy cần giải tán hạ viện và tiến hành bầu cử.
![]() |
|
Hạ viện Nhật Bản chính thức giải tán |
Cũng trong sáng nay, Đảng cầm quyền Dân chủ Tự do đã tổ chức một cuộc họp nội bộ đảng, Thủ tướng Aso cũng tham dự với tư cách là Chủ tịch Đảng.
Theo nhận định của một số vị lãnh đạo trong Đảng Dân chủ Tự do cho rằng kể từ khi nhậm chức từ tháng 9/2008, ông Aso đã có những phát ngôn gây dư luận không tốt trong dân chúng. Đồng thời chính sách của ông đưa ra cũng chưa hợp lòng dân. Đây là một trong những nguyên nhân chính làm giảm chỉ số tín nhiệm chính quyền của ông Aso trước thềm tổng tuyển cử.
Mặc dù vậy ông Aso vẫn thể hiện quyết tâm tham gia vào cuộc tranh cử lần này với những thành quả mà chính quyền của ông đạt được trong việc đưa Nhật Bản thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tăng cường quan hệ liên minh Nhật- Mỹ.
Trong khi đó về phía Đảng Đối lập Dân chủ cũng đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử sắp tới. Chủ tịch đảng này, ông Yukio-Hatoyama đã tới các tỉnh Kagawa, Tokưsima, Okinawa và Kanagawa từ ngày 18-20/7 để tiến hành vận động tranh cử sớm tại các địa phương này.
Đây là lần thứ 21 Hạ viện Nhật Bản giải tán. Kể từ hôm nay cho đến ngày bầu cử còn 40 ngày nữa. Chính trường Nhật Bản sau 4 năm lại bước vào giai đoạn tranh giành quyền lực giữa hai phe chính đảng và đảng đối lập. Liệu liên minh cầm quyền hai Đảng Dân chủ tự do và Đảng Công minh có tồn tại được hay không? Bức màn chính trị của đất nước mặt trời sẽ hé mở trong vòng 40 ngày tới./.
