Nhật Bản - Hàn Quốc gia tăng căng thẳng ngoại giao

Thời gian gần đây, hai bên liên tục có những lời nói cũng như các động thái khiến cho căng thẳng bùng phát trở lại sau thời gian dài im ắng.

Quan hệ Nhật Bản tiếp tục căng thẳng sau khi Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura ngày 23/8 tuyên bố việc Chính phủ Hàn Quốc quyết định gửi trả Nhật Bản thư của Thủ tướng Yoshiko Noda gửi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak là "điều không thể tưởng tượng được trong lễ tân ngoại giao". Điều này cho thấy căng thẳng vẫn chưa lắng dịu sau chuyến thăm hòn đảo tranh chấp của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

Căng thẳng giữa Tokyo và Seoul leo thang sau chuyến thăm tới quần đảo Dokdo/Takeshima của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Fujimura được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/8 cho biết Seoul đã quyết định gửi trả Tokyo bức thư của ông Noda. Bức thư này đề cập đến việc lấy làm tiếc về̀ chuyến thăm ngày 10/8 của ông Lee Myung-bak tới quần đảo tranh chấp trên biển mà Hàn Quốc gọi là Dokdo và Nhật Bản gọi là Takeshima cũng như những phát biểu của nhà lãnh đạo Seoul liên quan tới Nhật hoàng Akihito.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giải thích việc trả thư phản đối của Thủ tướng Nhật Noda xuất phát từ quan ngại Tokyo có thể sẽ sử dụng bức thư này để củng cố tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young, việc Seoul gửi trả lại Tokyo bức thư của Thủ tướng Noda "với nội dung không phù hợp trong bất cứ trường hợp nào" là "hoàn toàn bình thường".

Trong khi đó, trong phiên họp Quốc hội vào ngày 23/8, Thủ tướng Nhật Bản Noda cho rằng Tổng thống Lee Myung-bak nên rút lại những tuyên bố rằng Nhật hoàng Akihito phải xin lỗi vì sự đô hộ thực dân của Nhật Bản trong quá khứ đối với Bán đảo Triều Tiên nếu ông muốn tới thăm Hàn Quốc.

“Những nhận xét của Tổng thống Hàn Quốc là một điều khó hiểu trong bối cảnh thông thường. Chúng tôi đã triệu Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản để đưa ra phản đối. Tôi một lần nữa yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc phải xin lỗi và rút lại lời nhận xét về Nhật hoàng”, Thủ tướng Noda nhấn mạnh.

Tranh chấp lãnh thổ giữa Tokyo và Seoul bắt đầu leo thang khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak thực hiện chuyến thăm đến quần đảo Dokdo/Takeshima hôm 10/8. Ông Lee Myung-bak là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên đến quần đảo tranh chấp này.

Chuyến thăm của ông Lee Myung-bak đã vấp phải sự phản đối từ phía Nhật Bản. Nhật Bản ngay lập tức triệu hồi Đại sứ của mình tại Seoul về nước nhằm phản đối chuyến đi của Tổng thống Hàn Quốc.

Phía Nhật Bản cũng tính đến việc đưa đơn phương vấn đề tranh chấp đảo ra Tòa án quốc tế nhằm giành sự ủng hộ của quốc tế bằng cách thể hiện mong muốn giải quyết tranh chấp này trên tinh thần công bằng.

Trước đó, phía Hàn Quốc đã bác bỏ đề nghị này của Nhật Bản. Phía Seoul cho rằng quần đảo Dokdo "là một phần lãnh thổ của Hàn Quốc căn cứ vào lịch sử, địa lý cũng như luật quốc tế" và không có tranh chấp nào đối với quần đảo này, vì vậy đề nghị của Nhật Bản "không đáng" xem xét.

Như vậy, căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã bùng phát trở lại sau thời gian dài im ắng. Dư luận đang trông chờ những bước đi mới không chỉ giải quyết bất hòa giữa Tokyo và Seoul mà vì cả sự phát triển năng động, thịnh vượng lâu dài của khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.