Nhật Bản hứng chịu dư trấn 6,3 độ richter
Trận dư trấn xảy ra lúc 8h8 phút sáng 12/4 (giờ địa phương) làm rung chuyển thủ đô Tokio và các tỉnh phụ cận như Chiba, Saitama và Ibaraki.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết tâm chấn của dư chấn này nằm ở vĩ độ 35,4 độ Bắc và kinh độ 141 độ Đông ngoài khơi tỉnh Chiba và ở độ sâu 30 km. JMA không đưa ra các cảnh báo sóng thần sau dư chấn này.
Ngay sau dư chấn này xảy ra, sân bay quốc tế Narita ở tỉnh Chiba đã phải đóng cửa các đường băng để kiểm tra. Nhiều tuyến tàu cao tốc đã phải tạm ngừng hoạt động. Song nhanh chóng, các hoạt động tại sân bay Nirata và các tuyến tàu cao tốc đã được nối lại 1 giờ sau đó.
![]() |
| Sau trận động đất kinh hoàng hôm 11/3, Nhật Bản phải liên tiếp hứng chịu thêm các dư trấn |
Trong khi đó, sáng 12/4, lửa đã bùng phát tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Tuy nhiên, ngọn lửa đã được nhanh chóng dập tắt.
Hãng tin Nhật Bản Kyodo dẫn lời người phát ngôn Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành hoạt động của nhà máy Fukushima số 1, cho biết ngọn lửa bùng phát gần chỗ thoát nước thuộc lò phản ứng số 4, song công nhân đã kịp thời phát hiện và dập tắt. TEPCO khẳng định nồng độ phóng xạ tại khu vực lò phản ứng không thay đổi sau sự cố này.
![]() |
|
Cảnh báo hạt nhân tại nhà máy Fukushima số 1 đã lên mức cao nhất |
Cục An toàn hạt nhân và Công nghiệp Nhật Bản cho biết việc nâng mức độ cảnh báo dựa trên tiêu chí xếp hạng của Thang sự cố hạt nhân. Theo đó, mức độ 7 được áp dụng cho các sự cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng, thoát phóng xạ nhiều, gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường trên diện rộng.
Đây là lần thứ 2, Nhật Bản nâng mức độ cảnh báo đối với sự cố tại Nhà máy điện Fukushima. Trước đó, một tuần sau thảm họa 11/3, nước này cũng đã nâng mức độ cảnh báo từ 4 lên 5, tương đương với sự cố tại Đảo Ba dặm của Mĩ năm 1979.
Tuy nhiên, một số quan chức của Cục An toàn hạt nhân và Công nghiệp Nhật Bản cũng cho rằng mức độ nghiêm trọng của sự cố tại Nhà máy điện Fukushima không thể so sánh với vụ nổ Nhà máy Chernobyl của Liên Xô năm 1986./.

