Nhật Bản hy vọng nữ Tổng thống Hàn Quốc cải thiện quan hệ

(VOV) -Bà Park Geun-hye là con gái của cố Tổng thống Park Chung-Hee, người đã có công bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản vào năm 1965

Các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết nước này hy vọng bà Park Geun-hye, người sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc sẽ đóng vai trò trong việc cải thiện quan hệ giữa hai nước vốn đang căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ..

Bà Park Geun-hye là con gái của cố Tổng thống Park Chung-Hee, người đã có công bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản vào năm 1965. Nhật Bản cho rằng với kinh nghiệm phong phú nhờ có thời gian dài hoạt động chính trị, tổng thống mới của Hàn Quốc sẽ có các quyết định mang tính thực tiễn xuất phát từ đại cục trong quan hệ ngoại giao.

 

Bà Park Geun-hye - Ảnh: GT

Một yếu tố khác khiến Nhật Bản và Hàn Quốc có thể xích lại gần nhau là bà Park Geun-hye cũng có quan điểm giống Nhật Bản về vấn đề liên quan đến Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Đó là tăng cường phối hợp giữa ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm gây sức ép buộc Triều Tiên giải quyết vấn đề hạt nhân, tên lửa và bắt cóc.

Tuy nhiên, trong một cuộc tranh luận trên truyền hình trong chiến dịch vận động tranh cử, bà Park Geun-hye cho rằng Nhật Bản cần có cái nhìn đúng đắn về lịch sử quan hệ hai nước. Nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết Nhật Bản sẽ theo dõi sát sao thái độ của chính phủ mới của Hàn Quốc đối với vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Hàn Quốc: Bà Park Geun-hye tạm dẫn trước
Bầu cử Hàn Quốc: Bà Park Geun-hye tạm dẫn trước

(VOV) -Tỷ lệ phiếu của hai ứng cử viên khá sít sao

Bầu cử Hàn Quốc: Bà Park Geun-hye tạm dẫn trước

Bầu cử Hàn Quốc: Bà Park Geun-hye tạm dẫn trước

(VOV) -Tỷ lệ phiếu của hai ứng cử viên khá sít sao