Nhật Bản kéo dài hoạt động KPO tại Cao nguyên Golan

Nhật Bản sẽ kéo dài hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (PKO) của Lực lượng Phòng vệ tại Cao nguyên Golan thêm 6 tháng nữa đến cuối tháng 3/2010.  

Quyết định này được đưa ra tại một cuộc họp Nội các ngày 24/7 cho phép quân đội Nhật Bản tiếp tục triển khai lực lượng tại khu vực này sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra quyết định kéo dài hoạt động của mình thêm 6 tháng đến cuối năm nay.

Lực lượng của Liên Hợp Quốc có nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn giữa Israel và Syria. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tại đây đã tham gia vào hoạt động vận chuyển các hàng hóa thiết yếu hàng ngày và hỗ trợ các hoạt động vận tải khác cho lực lượng của Liên Hợp Quốc từ tháng 2/1996.

46 thành viên của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản được triển khai liên tục từ đó đến nay với thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên