Nhật Bản kêu gọi Mỹ ủng hộ kế hoạch mua quần đảo Senkaku

Quỹ quyên góp mua lại đảo Senkaku do thành phố Tokyo phát động đã thu hút được gần 1,4 tỷ yên (tương đương 18 triệu USD).

Nhật báo phố Wall, một tờ báo hàng đầu của Mỹ ngày 27/7 đã cho đăng quảng cáo của Chính quyền thành phố Tokyo kêu gọi người dân Mỹ ủng hộ kế hoạch mua lại quần đảo Senkaku (tiếng Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) mà cả Nhật Bản và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền.

Senkaku là một quần đảo không người ở (Ảnh: panoramio.com)

Trong đoạn quảng cáo, chính quyền thành phố Tokyo cho biết, Trung Quốc đang gia tăng áp lực lên quần đảo Senkaku vốn là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản.

Hiện cả Chính phủ Nhật Bản và chính quyền thành phố Tokyo đều đang xúc tiến kế hoạch mua lại quần đảo Senkaku từ chủ sở hữu tư nhân. Quỹ quyên góp mua lại đảo do thành phố Tokyo phát động đã thu hút được gần 1,4 tỷ yên (tương đương 18 triệu USD)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên