Nhật Bản không thể thiếu điện hạt nhân
Chính phủ Nhật Bản hy vọng có thể sớm tái khởi động Nhà máy điện Oi nhằm vực dậy nền công nghiệp điện hạt nhân của nước này.
- Nhật Bản có thể tái khởi động Nhà máy điện hạt nhân Oi
- Nhật Bản nỗ lực tái khởi động các lò phản ứng
- Kế hoạch phát triển điện hạt nhân của Nhật Bản gần như phá sản
Ngày 10/6, Ủy ban An toàn hạt nhân tỉnh Fukui đã phê chuẩn báo cáo chứng nhận hai lò phản ứng của Nhà máy điện hạt nhân Oi nằm ở tỉnh này đã đạt đủ các tiêu chuẩn an toàn. Với báo cáo này, Chính phủ Nhật Bản hy vọng có thể sớm tái khởi động Nhà máy điện Oi nhằm vực dậy nền công nghiệp điện hạt nhân của nước này.
Báo cáo của Ủy ban An toàn hạt nhân tỉnh Fukui cho rằng các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Oi đã được tăng cường. Nhà máy vẫn được an toàn cho dù có xảy ra động đất sóng thần lớn như hồi tháng 3/2011.
![]() |
| Nhà máy điện hạt nhân Oi, tỉnh Fukui, Nhật Bản |
Theo dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda sẽ có cuộc họp với các bộ trưởng liên quan vào ngày 16/6 tới để ra quyết định chính thức về việc tái khởi động hai lò phản ứng số 3 và số 4 của Nhà máy điện Oi.
Báo cáo của Ủy ban An toàn hạt nhân tỉnh Fukui đã được giới doanh nghiệp Nhật Bản hoan nghênh. Tuy nhiên, làn sóng phản đối điện hạt nhân tại Nhật Bản vẫn không có dấu hiệu giảm bớt bất chấp những nỗ lực đảm bảo an toàn của chính phủ.
Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây, có đến 51% số người được hỏi phản đối việc tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân, chỉ có 40% tỏ ý tán thành. Chính quyền nhiều địa phương cũng thể hiện quan điểm phản đối điện hạt nhân. Ủy ban chiến lược năng lượng của thành phố Osaka, nơi tiêu thụ điện chủ yếu của Nhà máy điện Oi, mới đây đã ra tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ chính phủ về nỗ lực tái khởi động nhà máy điện này.
Theo giới quan sát, việc tái khởi động Nhà máy điện hạt nhân Oi sẽ là bước tiến đầu tiên trong nỗ lực khôi phục lại ngành công nghiệp điện hạt nhân của Chính phủ Nhật Bản.
Trong cuộc họp báo hôm 8/6 vừa qua, Thủ tướng Noda đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghiệp điện hạt nhân khi ông cho rằng xã hội Nhật Bản sẽ không thể duy trì khi các lò phản ứng điện hạt nhân vẫn đang dừng hoạt động như hiện nay. Thủ tướng Noda cho biết, tiếp theo Nhà máy điện Oi, chính phủ sẽ tái khởi động các lò phản ứng khác sau khi được kiểm tra an toàn./.
