Nhật Bản: Khủng hoảng hạt nhân có dấu hiệu ổn định
Đã có một số thành công hiếm có sau khi các xe tải cứu hoả phun nước trong 3 giờ vào Lò phản ứng số 3
Ngày 19/3, một trong 6 lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 dường như đã ổn định khi Nhật Bản khẩn trương khôi phục điện cho nhà máy này để làm mát các bể chứa thanh nhiên liệu.
Các kỹ sư báo cáo, đã có một số thành công hiếm có sau khi các xe tải cứu hoả phun nước trong 3 giờ vào Lò phản ứng số 3, nơi được coi là nguy hiểm nhất tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima vì nơi này sử dụng pluton độc hại.
Trước đó, các kỹ sư đã lắp một dây cáp điện tới bên ngoài nhà máy với hy vọng khởi động được máy bơm làm mát các thanh nhiên liệu và tránh rò rỉ phóng xạ. Họ hy vọng vào hôm nay (20/3) sẽ có điện cho 4 lò phản ứng tại nhà máy điện này (cách Tokyo 240 km về phía Bắc).
Trong khi đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano vừa thông báo sữa và rau cải bó xôi từ một số nông trại gần nhà máy hạt nhân Fukushima 1 đã nhiễm phóng xạ. Tuy nhiên, ông Edano nói rằng mức độ phóng xạ trong hai loại nông sản này không gây nguy hiểm tức thời cho sức khỏe con người.
** Nhiệt độ đã hạ ở bể chứa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng của Lò phản ứng số 5 tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Nhiệt độ đã giảm từ 68,5 độ C lúc 5 giờ sáng (giờ địa phương) xuống 63,8 độ C lúc 2 giờ chiều.
Công ty điện lực Tokyo đã khôi phục một máy phát điện tại Lò phản ứng số 6 vào sáng 19/3. Một trong 2 máy phát điện tại Lò phản ứng số 6 đã được sử dụng kể từ khi trận động đất nhằm làm mát bể chứa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng tại Lò phản ứng số 5 và số 6. Nhưng nhiệt độ đã tăng lên khi máy phát điện không thể cung cấp đủ điện cho hệ thống làm mát. Máy phát điện mới được khôi phục đang được dùng để khởi động máy bơm nước tại Lò phản ứng số 5. Hai máy phát điện này hiện có thể phát đủ điện để duy trì chức năng làm mát tại Lò phản ứng số 5 và số 6. Công ty điện lực Tokyo cho biết, việc hồi phục một phần chức năng làm mát sẽ mang lại cảm giác an toàn.
Các quan chức hy vọng sẽ kết nối hoàn toàn nguồn điện từ bên ngoài vào nhà máy, để các máy bơm tiếp tục hoạt động, làm mát các lò phản ứng. Công ty điện lực Tokyo đã khoét những chiếc lỗ trên mái của lò phản ứng số 5, số 6 nhằm di chuyển bớt khí hydro, ngăn chặn xảy ra nổ như đã diễn ra ở lò phản ứng số 1 và 3./.