Nhật Bản lần đầu tiên cho phép người dân quay lại vùng cấm đi lại

Họ được cung cấp quần áo bảo hộ, kính bảo hộ, mặt nạ và được phát các túi nhựa để đựng tài sản. 

Ngày 10/5, khoảng 100 người dân sơ tán đã được phép vào khu vực cấm đi lại quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Nhật Bản trong một khoảng thời gian ngắn để thu dọn tài sản trong các ngôi nhà của họ.

Chuyến thăm chứng tỏ lần đầu tiên chính phủ Nhật Bản tin tưởng khu vực này đủ an toàn để cho phép người dân đi vào trong một thời gian ngắn. Nhiều tuần qua, những người Nhật Bản buộc phải sơ tán khỏi khu vực đã nỗ lực thúc đẩy để chính quyền cho phép họ quay lại để kiểm tra tài sản trong nhà.

Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong số hàng chục nghìn người đã buộc phải rời khỏi khu vực sau khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bắt đầu rò rỉ phóng xạ sau trận siêu động đất và sóng thần ngày 11/3 vừa qua.

Họ được cung cấp quần áo bảo hộ, kính bảo hộ, mặt nạ và được phát các túi nhựa để đựng tài sản. Họ cũng được phát dụng cụ để giám sát hàm lượng phóng xạ và các máy thu phát vô tuyến. Tất cả mọi người được soi phóng xạ sau khi rời khỏi khu vực có bán kính 20 km này. Nhiều chuyến viếng thăm đã được lên kế hoạch trong những tháng tới, nhưng người dân địa phương lo ngại có thể họ không bao giờ được quay trở lại.

Trong một diễn biến khác, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin khi xảy ra sự cố tại các nhà máy điện hạt nhân. Báo Yomiuri của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ chính phủ nước này cho biết, ba nước đang ở trong giai đoạn dàn xếp cuối cùng nhằm đưa thỏa thuận này vào biên bản chung của Hội nghị cấp cao Trung – Nhật – Hàn sẽ được tổ chức trong hai ngày 21 và 22/5 tới tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Sau sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, các nước xung quanh, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích Nhật Bản trong việc chậm cung cấp thông tin cũng như thông tin cung cấp thiếu rõ ràng. Do đó chia sẻ thông tin về sự cố tại nhà máy điện hạt nhân sẽ trở thành một chủ đề trong hội nghị cấp cao 3 nước lần này.

Nếu cơ chế chia sẻ thông tin giữa 3 nước được thiết lập, trong trường hợp xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân của một nước, hai nước còn lại sẽ nhanh chóng nhận được các thông tin chính xác và chi tiết về tình hình sự cố cũng như sự ứng phó của chính quyền nước sở tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.