Nhật Bản lên phương án đối phó nếu Iran đóng cửa eo biển Hormuz
Hiện trữ lượng dầu mỏ của nước này đủ đáp ứng nhu cầu trong nước trong 200 ngày.
- Iraq tìm kiếm tuyến xuất khẩu dầu mỏ thay thế
- Nhật Bản để ngỏ khả năng rà phá ngư lôi ở eo biển Hormuz
Nhật Bản sẽ cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đối với nền kinh tế trong trường hợp eo biển Hormuz, con đường vận chuyển đến 40% lượng dầu mỏ của thế giới, bị đóng cửa do căng thẳng xoay quanh vấn đề hạt nhân của Iran.
![]() |
|
Eo biển Hormuz, con đường vận chuyển đến 40% lượng dầu mỏ của thế giới |
Phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các sáng 24/2, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết, hiện trữ lượng dầu mỏ của nước này đủ đáp ứng nhu cầu trong nước trong 200 ngày. Lượng khí hóa lỏng dự trữ có thể dùng trong 70 ngày.
Ngoài ra, Nhật Bản có thể sử dụng hệ thống ống dẫn dầu chạy qua Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất để đáp ứng một phần nhu cầu của mình.
Ngoại trưởng Gemba khẳng định Chính phủ Nhật Bản đang xây dựng các tình huống có thể xảy ra để có biện pháp đối phó thích hợp./.
