Nhật Bản liên tục xảy ra thiên tai

Như tin đã đưa trận động đất mạnh 6.5 độ richter xảy ra vào sáng sớm 11/8 tại tỉnh Shizuoka (miền Trung Nhật Bản) đã gây thiệt hại nặng nề cho ba thành phố Izu, Yaizu và Makinohara của tỉnh này và sang các tỉnh lân cận là Aichi, Kanagawa, thủ đô Tokyo.

Tính cho tới nay số người bị thương trong trận động đất đã lên tới 111 người, 3.340 ngôi nhà đã bị đổ, 62 tuyến tàu cao tốc của vùng Tokai dừng hoạt động do hiện tượng sạt lở đất nghiêm trọng.

Theo Cục Khí tượng Nhật Bản, tới 19h ngày 11/8 theo giờ địa phương (tức 17h  giờ Việt Nam) tại các tỉnh trên vẫn tiếp tục xảy ra tới 7 lần dư chấn ở mức 3 độ richter.

Một cơn bão lớn cũng đang đổ bộ vào miền tây Nhật Bản gây  mưa lớn làm 14 người chết và 1.400 ngôi nhà đang bị ngập  tại tỉnh Hiogo và cả khu vực xung quanh thủ đô Tokyo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên