Nhật Bản lo lắng về thực phẩm nhiễm xạ

Mối lo thực phẩm nhiễm phóng xạ tại Nhật Bản tiếp tục tăng cao khi có thêm 11 mặt hàng nông sản có nồng độ phóng xạ vượt ngưỡng cho phép.

Theo Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản, 11 mặt hàng nông sản mới phát hiện có nồng độ phóng xạ vượt ngưỡng cho phép đều là các loại rau được thu hoạch ngày 21/3 tại 2 tỉnh là Fukushima và Ibaraki. Trong đó, một loại rau cải phát hiện chất phóng xạ caesium có nồng độ vượt 164 lần tiêu chuẩn cho phép. Các loại rau khác như súp lơ, bắp cải đều có nồng độ phóng xạ vượt vài chục lần so với quy định. Sữa bò tươi xuất xứ từ tỉnh Ibaraki cũng phát hiện có phóng xạ vượt tiêu chuẩn.

Chính phủ Nhật Bản đã ra Chỉ thị tạm dừng thu hoạch và đưa ra bán đối với các loại rau này. Đồng thời khuyến cáo người dân không ăn các loại rau trong danh mục hạn chế của Chính phủ. Trước đó, một lệnh hạn chế tương tự cũng được đưa ra đối với hai loại rau khác có xuất xứ từ tỉnh Fukushima, nơi có nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố và 3 tỉnh xung quanh gồm Ibaraki, Tochigi và Gunma. Sữa bò của tỉnh Fukushima cũng nằm trong danh mục hạn chế này.

Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản cho biết mặc dù đều vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần nhưng nếu không ăn nhiều và liên tục các loại nông sản này thì cũng chưa ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Trong buổi họp báo trưa nay (23/3), Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cũng khẳng định chưa có ảnh hưởng ngay đến sức khỏe con người và kêu gọi người dân bình tĩnh. Ông Edano cho biết sẽ tăng cường công tác kiểm tra chất lượng nông sản tại các khu vực lân cận Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đang gặp sự cố.

Trong khi đó, các siêu thị tại Nhật Bản cũng đã ngừng nhập hàng đối với các loại rau trong danh mục hạn chế của Chính phủ. Trong sáng nay, tại nhiều siêu thị ở Tokyo đã không còn thấy bày bán rau cải chân vịt, một loại rau phổ biến ở Nhật Bản. Chợ Oita nơi bán buôn các loại rau ở Tokyo cho biết lượng rau cải chân vịt giao dịch qua chợ này hôm qua đã giảm 55% so với ngày trước đó. Mặc dù lượng cung loại rau này giảm hơn một nửa nhưng giá cũng có xu hướng giảm xuống. Điều này phản ánh tâm lý lo ngại của người tiêu dùng.

Một người dân cho biết: “Tôi thực sự lo lắng cho sức khỏe của gia đình. Trước mắt chúng tôi sẽ hạn chế ăn các loại rau này. Nhưng về lâu dài Chính phủ cần có các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân”.

Không chỉ rau tại 4 tỉnh nằm trong danh sách hạn chế, các loại rau có xuất xứ từ vùng Kanto nằm gần Nhà máy điện hạt nhân Fukushima cũng giảm giá mạnh. Trong khi đó, rau của vùng Kansai nằm ở phía tây cách xa Nhà máy điện hạt nhân lại được nhiều người tìm mua. Đã có nhiều ý kiến cảnh báo về tình trạng thiếu rau tại các tỉnh ở khu vực phía đông Nhật Bản cũng như sẽ có nhiều hộ nông dân trồng rau phá sản nếu không có sự hỗ trợ của Chính phủ.

Để làm yên lòng các hộ nông dân, Thứ trưởng Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản Nobutaka Tsutsui đã khẳng định các mặt hàng nông sản bị ảnh hưởng do sự cố của nhà máy điện hạt nhân sẽ nằm trong đối tượng được nhận bồi thường của Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.