Nhật Bản mong muốn hợp tác với Hàn Quốc và Trung Quốc được tỏa sáng

VOV.VN - Vào lúc 10 giờ sáng 27/5 (theo giờ địa phương), Hội nghị thượng đỉnh ba bên Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đã chính thức được khai mạc tại Thủ đô Seul, Hàn Quốc. Hội nghị được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước ngoặt, góp phần khôi phục và bình thường hóa hoàn toàn hợp tác ba.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc “là những nước láng giềng có chung nền văn hóa và quan điểm”, đứng trước bối cảnh “tình hình quốc tế đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết”, cả ba nước đều có trách nhiệm đối với sự ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Cũng theo nhà lãnh đạo Nhật Bản: “Để mở rộng hợp tác giữa ba nước theo cách có lợi cho khu vực và cộng đồng quốc tế, tạo động lực lớn để cộng đồng quốc tế hợp tác cùng nhau thay vì chia rẽ và xung đột, cả ba nước đều phải nỗ lực nhằm tạo ra một khởi đầu mới… Vì lợi ích của các thế hệ tương lai, một lần nữa ba nước sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ và hợp tác. Nhật Bản mong muốn sự hợp tác giữa ba bên được tỏa sáng”.

Cũng trong bài phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Fumio Kishida cho rằng, việc Triều Tiên tuyên bố tiếp tục phóng tên lửa mang vệ tinh trong những ngày tới là “vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc”. Nhật Bản đặc biệt yêu cầu Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch, đồng thời mong muốn lấy vấn đề này như một “cơ hội để ba nước tăng cường liên lạc, trao đổi thông tin và đảm bảo củng cố, ổn định trật tự kinh tế quốc tế”.

Tại hội nghị thượng đỉnh ba bên lần này, ba nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc dự kiến sẽ tập trung thảo luận 6 lĩnh vực gồm: hợp tác kinh tế và thương mại, phát triển bền vững, các vấn đề y tế, khoa học và công nghệ, quản lý an toàn và thảm họa, giao lưu nhân dân, đồng thời đưa ra tuyên bố chung.

Theo dự kiến, các bên sẽ nhất trí hợp tác trong các vấn đề chung như kinh tế, giao lưu nhân dân, vấn đề tỷ lệ sinh giảm và dân số già, vấn đề biến đổi khí hậu và các biện pháp đối phó với bệnh truyền nhiễm. Về mặt kinh tế, ba nước dự kiến ​​ sẽ xác nhận về việc tiếp tục tổ chức các cuộc thảo luận nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) vốn đang bị đình trệ giữa ba bên.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm về tình hình khu vực và dự kiến ​​sẽ đạt được sự đồng thuận về việc phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên và sự ổn định của Bán đảo Triều Tiên là lợi ích chung của ba nước. Ba nhà lãnh đạo dự kiến sẽ nhất trí về kế hoạch tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh thường kỳ và ra tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh lần này.

Trước đó vào hôm qua (26/05), các nhà lãnh đạo ba nước cũng đã tổ chức các cuộc gặp song phương trước thềm Hội nghị thượng đỉnh ba bên.

Tại cuộc thảo luận giữa Tổng thống nước chủ nhà Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Lý Cường, hai bên đã nhất trí thiết lập đối thoại an ninh ngoại giao - một cơ chế tham vấn đối thoại theo thể thức 2 + 2 giữa các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng của hai nước; nhất trí nối lại giai đoạn 2 của quá trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương nhằm thúc đẩy đầu tư và thương mại; nối lại hoạt động của ủy ban hợp tác đầu tư song phương vào cuối năm nay sau 13 năm gián đoạn, đồng thời sẽ khởi động đối thoại cấp cao giữa bộ trưởng thương mại hai nước để thảo luận biện pháp ổn định chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp chủ chốt.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng đã hội đàm lần lượt với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol  và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Tại cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà, Thủ tướng Fumio Kishida cam kết sẽ nỗ lực phát triển hơn nữa quan hệ song phương, hướng đến kỷ niệm 60 năm hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 2025; tiếp tục duy trì và tăng cường nỗ lực để hiện thực hóa tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc gặp cấp cao với Nhật Bản trong các lĩnh vực như tài chính, công nghiệp và công nghệ tiên tiến.

Sau cuộc gặp Tổng thống Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Fumio Kishida cũng đã tiến hành cuộc gặp song phương với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Tại cuộc gặp, hai bên đã nhất trí nỗ lực xây dựng “một môi trường tích cực cho sự phát triển quan hệ song phương”, tái khẳng định cam kết thúc đẩy toàn diện mối quan hệ chiến lược theo hướng cùng có lợi”. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết, hai bên đã nhất trí tổ chức “Đối thoại kinh tế cấp cao Nhật Bản - Trung Quốc” vào thời điểm thích hợp…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lý Khắc Cường có vai trò quan trọng trong quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc
Ông Lý Khắc Cường có vai trò quan trọng trong quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc

VOV.VN - Ông Lý Khắc Cường được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc.

Ông Lý Khắc Cường có vai trò quan trọng trong quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc

Ông Lý Khắc Cường có vai trò quan trọng trong quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc

VOV.VN - Ông Lý Khắc Cường được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc.

Nhật Bản hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng bởi việc Trung Quốc cấm nhập thủy sản
Nhật Bản hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng bởi việc Trung Quốc cấm nhập thủy sản

VOV.VN - Nhật Bản đã quyết định đưa ra gói hỗ trợ 20,7 tỷ Yên đối với nghành thủy sản sau khi Trung Quốc thực hiện lệnh cấm vận toàn diện việc nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản do nước này triển khai Kế hoạch xả nước thải đã qua xử lý của nhà máy điện nguyên tử số 1 Fukushima ra biển.

Nhật Bản hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng bởi việc Trung Quốc cấm nhập thủy sản

Nhật Bản hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng bởi việc Trung Quốc cấm nhập thủy sản

VOV.VN - Nhật Bản đã quyết định đưa ra gói hỗ trợ 20,7 tỷ Yên đối với nghành thủy sản sau khi Trung Quốc thực hiện lệnh cấm vận toàn diện việc nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản do nước này triển khai Kế hoạch xả nước thải đã qua xử lý của nhà máy điện nguyên tử số 1 Fukushima ra biển.

Nhật Bản cân bằng lợi ích với Trung Quốc từ mâu thuẫn vụ xả thải phóng xạ
Nhật Bản cân bằng lợi ích với Trung Quốc từ mâu thuẫn vụ xả thải phóng xạ

VOV.VN - Sau vụ xả thải từ nhà máy điện hạt nhân, Nhật Bản đang đứng trước những khó khăn cả về ngoại giao và kinh tế đòi hỏi họ phải cân bằng lợi ích với Trung Quốc.

Nhật Bản cân bằng lợi ích với Trung Quốc từ mâu thuẫn vụ xả thải phóng xạ

Nhật Bản cân bằng lợi ích với Trung Quốc từ mâu thuẫn vụ xả thải phóng xạ

VOV.VN - Sau vụ xả thải từ nhà máy điện hạt nhân, Nhật Bản đang đứng trước những khó khăn cả về ngoại giao và kinh tế đòi hỏi họ phải cân bằng lợi ích với Trung Quốc.