Nhật Bản: Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka tạm ngừng hoạt động

Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka do Công ty Điện lực Chubu điều hành gồm 5 lò phản ứng hạt nhân.  

Ngày 9/5, công ty Điện lực Chubu của Nhật Bản đã quyết định tạm ngừng hoạt động Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka ở tỉnh Shizuoka.

Quyết định trên được ban lãnh đạo Công ty Điện lực Chubu đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ngày 6/5 yêu cầu tạm ngừng vận hành nhà máy điện hạt nhân này vì lo ngại các biện pháp chống động đất và sóng thần của nhà máy vẫn chưa đủ.

Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka do Công ty Điện lực Chubu điều hành gồm 5 lò phản ứng hạt nhân, nhưng hiện chỉ có hai lò số 4 và số 5 hoạt động, lò số 3 đang được kiểm tra định kỳ và dự kiến được khởi động lại vào tháng 7 tới. Hai lò phản ứng số 1 và số 2 xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước đã ngừng hoạt động từ năm 2009. Trong một phiên họp bất thường ngày 9/5, Công ty Điện lực Chubu quyết định tạm ngừng hoạt động hai lò phản ứng số 4 và số 5, đồng thời hoãn khởi động lại lò phản ứng số 3.

Với 3 lò phản ứng có công suất từ 1,1 - 1,38 triệu Kw, nhà máy điện hạt nhân Hamaoka hiện đang cung cấp điện cho hàng loạt cơ sở sản xuất lớn ở miền Trung Nhật Bản, trong đó có các cơ sở của các tập đoàn Toyota và Suzuki.

Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka.

Nhà máy này nằm ngay tại khu vực được dự báo có khả năng xảy ra một siêu trận động đất có cường độ 8 Richter. Sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3, dư luận hối thúc đóng cửa nhà máy này và Chính phủ Nhật Bản đã cân nhắc việc cho tạm ngừng hoạt động nhà máy.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Banri Kaieda cho rằng, nhà máy này cần phải ngừng hoạt động cho đến khi các công trình chống động đất và sóng thần được bổ sung.

Theo Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Nhật Bản (NISA), sẽ phải mất 2 năm để thực hiện các biện pháp an toàn mới, trong đó có việc xây dựng các đê chắn sóng để bảo vệ nhà máy chống lại các đợt sóng thần cao tới 15m.

Trong khi đó, Đài truyền hình NHK đưa tin Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) vừa phát hiện nồng độ chất phóng xạ strontium cao trong mẫu đất lấy từ khuôn viên Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima 1. Tuy nhiên, theo một quan chức của Trung tâm Phân tích Hóa học Nhật Bản, mức độ strontium hiện nay chưa đe dọa sức khỏe của các công nhân có đeo mặt nạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.