Nhật Bản: Những khó khăn chờ đợi Thủ tướng mới

Thủ tướng mới của Nhật Bản sẽ được bầu ra sau những cuộc họp của Hạ viện tại Quốc hội nước này trong ngày 4/6 tới, ngay sau khi Đảng Dân chủ Nhật Bản bầu ra vị Chủ tịch mới.

Tuy nhiên, dù ai kế nhiệm cũng sẽ phải giải quyết nhiều khó khăn về chính trị, kinh tế và xã hội mà các chính quyền tiền nhiệm từng vấp phải.

Đó vẫn là vấn đề căn cứ Futenma, những khó khăn của nền kinh tế thứ hai thế giới với khoản nợ công khổng lồ hiện đã lên tới mức gần 200% GDP. Và đặc biệt nhiệm vụ nặng nề trước mắt là làm thế nào để lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhật Bản giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới trong bối cảnh uy tín của đảng này đang bị lung lay dữ dội.

Hiện các ứng cử viên sáng giá được giới phân tích nhận định có thể kế nhiệm ông Hatoyama: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Naoto Kan, Ngoại trưởng Katsuya Okada và Bộ trưởng Giao thông vận tải Seiji Maehara.

Ông Naoto Kan chính thức ứng cử vào vị trí Thủ tướng mới của Nhật Bản (ảnh AP)

Sáng 3/6, ông Naoto Kan đã chính thức tuyên bố ý định tranh cử vào vị trí Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản, chức vụ gần như chắc chắn bảo đảm để ông trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản.

Sự ra đi của Thủ tướng Yukio Hatoyama sau khi tỷ lệ ủng hộ nội các của ông đã giảm sút nhanh chóng, từ hơn 70% khi mới lên nắm quyền xuống chỉ còn chưa đầy 20% .

Trong vấn đề căn cứ Futenma, ông Hatoyama đã không thực hiện đúng cam kết lúc tranh cử là dời căn cứ không quân này ra khỏi đảo Okinawa, gây phản ứng mạnh trong dân chúng.

Trong bối cảnh đó, việc ra mắt lãnh đạo cùng một Chính phủ “mới và trong sạch hơn" được kỳ vọng sẽ giúp củng cố lại hình ảnh của Đảng Dân chủ Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.