Nhật Bản nỗ lực dẫn dắt ra Tuyên bố chung về Hong Kong tại G7

VOV.VN - Trong nhiều ngày qua, Nhật Bản nhiều lần đề cập đến vấn đề Hong Kong (Trung Quốc) và đặc biệt bày tỏ lo ngại về tình hình tại đây.

Ngoại trưởng Nhật Bản và Pháp hôm 10/6 đã tiến hành điện đàm, thống nhất phương châm sẽ đưa ra Tuyên bố chung yêu cầu Trung Quốc duy trì thể chế “Một quốc gia hai chế độ” tại Hội nghị Ngoại trưởng G7 sẽ diễn ra tới đây sau khi Trung Quốc có chính sách tăng cường an ninh tại Hong Kong.

nhat ban no luc dan dat ra tuyen bo chung ve hong kong tai g7 hinh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Tại cuộc điện đàm, hai bên bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Trung Quốc đưa ra Luật an ninh quốc gia nhằm ngăn chặn hành động phản đối tại Hong Kong, đồng thời khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ trong nhiều khuôn khổ bao gồm Hội nghị Thượng đỉnh G7 để giải quyết vấn đề này.

Trong nhiều ngày qua, Nhật Bản nhiều lần đề cập vấn đề Hong Kong (Trung Quốc) và đặc biệt bày tỏ lo ngại về tình hình tại đây.

Cùng với đó, ngày hôm qua (10/6), trong một phát biểu tại cuộc họp Ủy ban ngân sách Hạ viện, Thủ tướng Abe Shinzo khẳng định Nhật Bản sẽ nỗ lực để có thể đưa ra một Tuyên bố chung thể hiện sự lo ngại đối với vấn đề Hong Kong tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 dự kiến tổ chức tại Mỹ. Hội nghị Thượng đỉnh G7 hiện đang bị hoãn do dịch Covid-19.

Ông Abe nói rõ rằng Nhật Bản sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc dẫn dắt các nước G7 đưa ra một Tuyên bố chung về chính sách gọi là “Một quốc gia hai chế độ”. 

Trước đó vào ngày 28/5, sau khi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc thông qua Luật an ninh quốc gia Hong Kong, Nhật Bản ngay lập tức đã tỏ ý lo ngại về việc này, đồng thời Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản để truyền đạt lập trường của nước này.

Giới chuyên gia cho rằng việc Nhật Bản kêu gọi đưa ra Tuyên bố chung về vấn đề Hong Kong sẽ ảnh hưởng tới quan hệ với Trung Quốc, trước mắt là chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch Tập Cận Bình đã bị hoãn do dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Trudeau lấp lửng khả năng “có Nga thì không có Canada” ở G7
Thủ tướng Trudeau lấp lửng khả năng “có Nga thì không có Canada” ở G7

VOV.VN - Thủ tướng Canada chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng về việc tham dự Thượng đỉnh G7 ở Washington vào tháng 9.

Thủ tướng Trudeau lấp lửng khả năng “có Nga thì không có Canada” ở G7

Thủ tướng Trudeau lấp lửng khả năng “có Nga thì không có Canada” ở G7

VOV.VN - Thủ tướng Canada chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng về việc tham dự Thượng đỉnh G7 ở Washington vào tháng 9.

Thủ tướng Đức từ chối lời mời dự Thượng đỉnh G7 của Tổng thống Trump
Thủ tướng Đức từ chối lời mời dự Thượng đỉnh G7 của Tổng thống Trump

VOV.VN - Thủ tướng Đức đã từ chối lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 được tổ chức tại thủ đô Washington vào tháng 6 tới do tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp.

Thủ tướng Đức từ chối lời mời dự Thượng đỉnh G7 của Tổng thống Trump

Thủ tướng Đức từ chối lời mời dự Thượng đỉnh G7 của Tổng thống Trump

VOV.VN - Thủ tướng Đức đã từ chối lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 được tổ chức tại thủ đô Washington vào tháng 6 tới do tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp.

Mỹ hoãn Hội nghị Thượng đỉnh G7
Mỹ hoãn Hội nghị Thượng đỉnh G7

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/5 cho biết ông sẽ hoãn Hội nghị Thượng đỉnh G7, đồng thời kêu gọi mở rộng thành viên nhóm.

Mỹ hoãn Hội nghị Thượng đỉnh G7

Mỹ hoãn Hội nghị Thượng đỉnh G7

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/5 cho biết ông sẽ hoãn Hội nghị Thượng đỉnh G7, đồng thời kêu gọi mở rộng thành viên nhóm.