Nhật Bản: Nỗ lực khắc phục sự cố hạt nhân gặp trở ngại

Nỗ lực khôi phục sự cố hạt nhân của Nhật Bản tiếp tục gặp trở ngại khi sáng nay, một trận động đất mạnh lên tới 6,5 độ Richter lại xảy ra tại khu vực Đông Bắc nước này.

Cùng với đó, hàm lượng phóng xạ quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima tăng cao buộc giới chức Nhật Bản phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, lúc 7h24  sáng 28/3 giờ địa phương, tức 5h24 (giờ Hà Nội), trận động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra tại Miyagi (khu vực Đông Bắc), nơi vừa chịu trận động đất kinh hoàng ngày 11/3. Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra, song được dỡ bỏ hai tiếng sau đó.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở vị trí khá nông ở ngoài khơi tỉnh Miyagi, và cách đảo Oshika khoảng 80km về phía Đông. Chấn động đo được tại tỉnh Fukushima nơi có nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, là 4 độ Richter. Các dư chấn có cường độ thấp hơn cũng được ghi nhận tại những khu vực rộng lớn từ Hockaido đến thủ đô Tokyo. Hiện chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại của trận động đất này.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết họ đã ghi nhận được khoảng 60 trận động đất và dư chấn mạnh từ 6 độ Richter trở lên kể từ sau trận động đất mạnh nhất trong lịch sử nước này ngày 11/3 vừa qua và kêu gọi người dân đề cao cảnh giác trước các dư chấn xảy ra liên tục.

Ông Yokoyama, một quan chức của Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo:Chúng tôi tin rằng trận động đất này là một trong số các dư chấn sau trận đại động đất vừa qua và chúng ta sẽ còn phải hứng chịu thêm nhiều dư chấn trong thời gian tới. Nếu các bạn sống tại các vùng duyên hải và nếu các bạn nghe được cảnh báo động đất và sóng thần hãy nhanh chóng  rời khỏi khu vực bờ biển và di chuyển lên những vùng đất cao hơn”.

Trong khi đó, phóng xạ tiếp tục rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushimasố 1. Kết quả ghi nhận tại lò phản ứng số 2 cho thấy, hàm lượng phóng xạ trong nước tại đây đã vượt mức 1.000 mi-li-xi-vớt/h, buộc các công nhân tạm thời phải sơ tán. Một quan chức của Công ty Ðiện lực Tokyo (TEPCO), chủ sở hữu nhà máy điện hạt nhân Fukushimasố 1 cho biết, nhiều khả năng các thanh nhiên liệu của lò phản ứng này đang bị phá hủy. Công ty Ðiện lực Tokyo tiếp tục nỗ lực khôi phục nguồn điện tại phòng điều khiển của lò phản ứng số 4, cũng như sử dụng nước ngọt để làm mát các bể chứa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng tại lò phản ứng này và các lò phản ứng số 1, 2 và 3. Quan chức cấp cao của Cơ quan an toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật Bản Nishiyama nói rằng, các chất phóng xạ sẽ bị phân tán và biến mất, do đó nó không gây hại đối với sức khỏe con người, cũng như đối với an toàn thực phẩm. Chính phủ Nhật Bản đã sơ tán hàng chục nghìn người sống cách Nhà máy điện hạt nhân Fukushimasố 1 từ 20 km đến 30 km  đến nơi  an toàn. Và theo Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Edano, người dân cần được di dời vì khó khăn trong việc nhận nguồn cung từ khu vực này, chứ không phải do nhiễm xạ ở mức cao.

Trong khi đó, trả lời tờ Thời báo New York, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukio Amano nói rằng, sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushimasố 1 là “nghiêm trọng”, đồng thời cảnh báo tình trạng này có thể kéo dài trong vài tuần nữa. IAEA đã cử thêm hai phái đoàn tới Nhật Bản giúp đánh giá mức độ phóng xạ và thực phẩm nhiễm xạ.

Nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới tuyên bố hạn chế nhập khẩu nông sản và các sản phẩm từ sữa của Nhật Bản do lo ngại nhiễm phóng xạ. Trong khi đó, Nhật Bản khẳng định, qua kiểm định, các mặt hàng nông sản, thực phẩm của nước này không chứa hàm lượng phóng xạ vượt quá mức cho phép theo tiêu chuẩn quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.