Nhật Bản phản đối quan chức Nga thăm các đảo tranh chấp
Ngoại trưởng Mashumoto đã triệu tập Đại sứ Nga tại Nhật Bản để chính thức đưa ra sự phản đối của Nhật Bản đối với chuyến thăm.
Ngày 16/5, Chính phủ Nhật Bản phản đối chuyến thăm của phái đoàn do Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov dẫn đầu tới khu vực quần đảo tranh chấp, mà Nga gọi là Nam Kuril, trong khi phía Nhật Bản gọi là Quần đảo phương Bắc.
Ngoại trưởng Nhật Bản Mashumoto đã triệu tập Đại sứ Nga tại Nhật Bản Mikhail Belu để chính thức đưa ra sự phản đối của Nhật Bản đối với chuyến thăm.
Theo Ngoại trưởng Nhật Bản, chuyến đi của ông Ivanov và các Bộ trưởng khác trong Nội các Nga tới đảo tranh chấp là một hành động đáng tiếc và Nga không nên để các quan chức cấp cao nước này có bất kỳ chuyến đi nào tới khu vực này. Chuyến thăm của các quan chức Nga tới hai hòn đảo Etorofu và Kunasiri là đi ngược lại với các lập trường cơ bản của Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản.
Về phần mình ông Belu một lần nữa khẳng định lại lập trường của Nga cho rằng, các hòn đảo tranh chấp trên thực tế là thuộc lãnh thổ Nga.
Đây là đoàn quan chức cấp cao đầu tiên của Nga tới các hòn đảo tranh chấp kể từ sau các trận động đất và sóng thần mạnh tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản ngày 11/3 vừa qua. Các nhà quan sát cho rằng chuyến đi này của ông Ivanov là nhằm gửi đến Nhật Bản thông điệp rằng Nga sẽ không từ bỏ quan điểm cứng rắn đối với tranh chấp chủ quyền tại quần đảo này.
Trước ông Ivanov, nhiều quan chức hàng đầu của Nga như Tổng thống Medvedev, Phó Thủ tướng thứ nhất Igor Suvalov và Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov cũng đều đã đến thăm vùng đảo vốn là trung tâm gây tranh cãi trong quan hệ với Nhật Bản này./.