Nhật Bản: Số người chết tăng lên hơn 6.400 người

Hiện tại, các hoạt động tìm kiếm nạn nhân mất tích và hỗ trợ người dân Nhật Bản đang được tiến hành khẩn trương, tích cực.  

Tính đến trưa ngày 18/3, số người chết trong trận động đất và sóng thần tại Nhật Bản hôm 11/3 đã lên đến 6.405 người, gần 10.000 người mất tích.

Cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Bản cho biết, mức độ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 có xu hướng giảm xuống sau khi nước được đổ vào lò phản ứng số 3.

Theo kết quả đo tại khu vực cổng phía Tây của nhà máy, mức độ phóng xạ đã giảm từ mức 309 micro sievert/h trước khi đổ nước xuống còn 292 micro sievert/h lúc 21h hôm 17/3. Và đến 7h30 phút ngày 18/3 tiếp tục giảm xuống còn 271 micro sievert/h.

Người dân sống chung trong một khu tạm trú tại thành phố Rikuzentakata, tỉnh Iwate

Cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Bản cho biết, hiện chưa thể xác định được việc mức độ phóng xạ giảm là do tác dụng của nước đổ vào lò phản ứng hay không. Tuy nhiên, công tác đổ nước vào lò phản ứng số 3 vẫn được tiếp tục. Lực lượng cứu hỏa đặc biệt của Tokyo với 30 xe đặc chủng đã được điều đến tham gia vào nhiệm vụ làm mát lò phản ứng.

Trong khi đó, công ty điện lực Tokyo đang xúc tiến việc kéo điện từ bên ngoài vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Công ty điện lực Tokyo cho biết, nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, điện sẽ được kéo vào các lò phản ứng số 1 và 2 trong ngày 18/3. Khi đó, hệ thống làm mát của các lò phản ứng có khả năng được khôi phục.

Theo kết quả đo mức độ phóng xạ, mức độ phóng xạ tại các địa phương xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vượt nhiều lần so với mức độ thông thường nhưng đều chưa đến mức ảnh hưởng đến sức khỏe. Thành phố Fukushima, nằm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 65km về phía Tây bắc có mức độ phóng xạ cao nhất là 12,7 micro sievert/h. Tuy nhiên, cho dù phơi nhiễm mức độ phóng xạ này trong 1 giờ thì cũng chỉ tương đương 1/50 so với mức độ khi chụp X-quang.

Chung tay giúp đỡ người dân Nhật Bản

Lực lượng cứu hộ và cứu trợ của Nhật Bản và cộng đồng quốc tế đang khẩn trương khắc phục hậu quả của trận động đất gây sóng thần hôm 11/3 vừa qua  khi số người thiệt mạng đang tăng lên từng giờ và nguy cơ rò rỉ phóng xạ luôn luôn rình rập người dân Nhật Bản.

Đúng 1 tuần sau thảm họa động đất và sóng thần, lực lượng cứu hộ Nhật Bản và quốc tế vẫn tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm những người sống sót. Tuyết, thời tiết giá lạnh và mưa đang khiến các hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ cho biết, họ đã phải dùng tay để đào bới đống đổ nát với hi vọng tìm thấy người còn sống. Mặc dù hy vọng tìm thấy những người còn sống là điều rất mong manh, nhưng các nhân viên cứu hộ cho biết họ sẽ không từ bỏ quyết tâm.

Một phụ nữ đang được các nhân viên cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát ở thành phố Natori

Một nhân viên cứu hộ người Pháp nói:“Luôn luôn có những điều kì diệu xảy ra dù đó chỉ là hi hữu. Chúng tôi sẽ luôn hi vọng vào những điều tốt đẹp cho tận tới khi các hoạt động tìm kiếm này kết thúc”.

Nhiều nước đang tích cực giúp Nhật Bản khắc phục sự cố hạt nhân. Công ty Areva của Pháp, một tập đoàn lớn trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân cho biết, sẽ cung cấp cho Nhật Bản 10.000 bộ quần áo, 20.000 đôi găng tay và 3.000 khẩu trang chống nhiễm xạ. Số hàng này sẽ đến Nhật Bản vào đêm 18/3. Công ty điện lực của Pháp sẽ gửi 100 tấn Boric Acid có tác dụng ngăn cản sự phân rã của phóng xạ. Chính phủ Pháp cũng cử 12 chuyên gia trong lĩnh vực khử nhiễm phóng xạ và điều trị bệnh nhân nhiễm phóng xạ sang Nhật Bản.

Trong khi đó, cuộc sống của những người dân trong vùng thảm họa hiện cũng gặp rất nhiều khó khăn. Có khoảng gần 500.000 người dân đang phải sống trong các trung tâm sơ tán. Thiếu thức ăn, nước uống và hệ thống chăm sóc sức khỏe là vấn đề xảy ra thường xuyên tại các trung tâm này. Chính phủ Nhật Bản cũng cảnh báo có thể xảy ra mất điện trên diện rộng ở khu vực thủ đô Tokyo do nhu cầu năng lượng trong khu vực tăng mạnh vì thời tiết lạnh. Các sân bay tại Tokyo cũng đang bị quá tải vì hàng nghìn người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản muốn trở về nước do lo sợ nguy cơ nhiễm phóng xạ.

Một hành khách Mỹ cho biết: Tôi rời Nhật Bản vì tôi đã lên kế hoạch trước.  Tôi muốn rời sớm hơn dự định vì lo ngại về nguy cơ nhiễm phóng xạ tại đây”.

Nhiều Đại sứ quán tại Nhật Bản di dời về Osaka

Do lo ngại sự cố hạt nhân tại Nhà máy điện Fukushima có thể tiếp tục diễn biến xấu, một số Đại sứ quán nước ngoài tại Nhật Bản đã chuyển hoạt động xuống thành phố Osaka, phía nam Nhật Bản, cách xa khu vực nguy hiểm.

Sáng 18/3, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Harish Chandra Ghimire cho biết, toàn bộ nhân viên đại sứ quán nước này đã di dời về Osaka và các hoạt động của sứ quán sẽ được thực hiện tại đây. Hiện chưa có thời điểm chính xác sứ quán nước này sẽ hoạt động trở lại tại Tokyo. Bộ trưởng ngoại giao Nepal cho biết sẽ đợi đến khi sự cố hạt nhân được giải quyết triệt để.

Đại sứ quán Đức ngày 17/3, cũng đã chuyển các bộ phận chức năng xuống Osaka. Chính phủ nước này cũng khuyến cáo công dân về nước hoặc di chuyển tới khu vực phía Nam.

Chính phủ các nước như Hàn Quốc, Singapore, Australia hay Anh đều khuyến cáo người dân nên rời khỏi Nhật Bản hoặc ít nhất là di chuyển xuống khu vực phía Nam.

Ngoại trưởng Hàn Quốc tuyên bố đã lên phương án cử máy bay quân sự và tàu thủy tới di tản công dân tại Nhật Bản nếu sự cố tại Nhà máy điện Fukushima xảy ra trường hợp xấu nhất. Nước này cũng đã nới rộng bán kính khuyến cáo di dời từ 30 km lên 80 km xung quanh khu vực xảy ra sự cố. Trong khi đó, chính phủ các nước Anh, Singapore, Australia đều đã lên phương án tăng thêm số lượng chuyến bay rời Nhật Bản đề đáp ứng nhu cầu công dân nước mình tại Nhật Bản.

Chính phủ Pháp và Quân đội Czech cũng đã sơ tán một số công dân của họ trên những chuyến bay đặc biệt, trong khi Anh hiện cũng có kế hoạch tương tự. Italy cũng đang xem xét thực hiện một chuyến sơ tán đặc biệt các công dân thực sự có nhu cầu của nước này, như phụ nữ mang thai, gia đình có trẻ em nhỏ, người ốm... hay những người không có khả năng rời Nhật Bản trên các chuyến bay thương mại. Thụy Điển hiện cũng đang soạn thảo kế hoạch để giúp đưa các công dân của mình rời khỏi Nhật Bản.

Trong khi đó, Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản cho biết, họ đã tính tới "giải pháp Chernobyl" cuối cùng nhằm ngăn chặn thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hại do động đất và sóng thần vừa qua bằng việc phủ cát và đổ bê tông, song cho biết thêm rằng, hiện giờ cơ quan này đang tập trung nỗ lực nhằm khôi phục nguồn điện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.