Nhật Bản: Số người chết trong vụ động đất liên tục tăng

Vào lúc 19h tối (giờ địa phương) số người chết được xác nhận mới chỉ là 23, nhưng chỉ 4 giờ sau, con số này đã là 95  

 

 

Chiều 11/3 đã xảy ra một trận động đất mạnh với cường độ lên tới 8,8 độ richter tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Trận động đất kèm theo những đợt sóng thần lớn đã gây nhiều thiệt hại cho Nhật Bản.

Số người thiệt mạng do động đất và sóng thần tăng nhanh theo từng giờ. Vào lúc 19h tối (giờ địa phương), con số người chết được xác nhận mới chỉ là 23 người nhưng sau 4 tiếng đồng hồ, đã có 95 người chết. Đặc biệt tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagi, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất và sóng thần, mới có thông tin đã tìm thấy xác của từ 200 đến 300 người chết đuối.

Theo thống kê của Đài truyền hình TBS của Nhật Bản, ước tính có khoảng 300 căn nhà bị sập do động đất hoặc bị cuốn trôi do sóng thần. Động đất khiến nhiều khu vực mất điện trên diện rộng. Ước tính khoảng hơn 8 triệu hộ gia đình sẽ phải sống trong đêm giá rét mà không được sưởi ấm. Đã có hàng chục vụ cháy lớn nhỏ sau động đất tại các tỉnh duyên hải miền Đông Nhật Bản. Tại tỉnh Chiba, một đám cháy lớn xảy ra tại một kho chứa dầu hiện vẫn chưa dập tắt được.

Sân bay thành phố Sendai tan hoang do động đất và sóng thần. Ảnh: AP

Động đất cũng đặt các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực vào tình trạng nguy hiểm. Theo Chánh văn phòng Nội các Edano, hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy, có tia phóng xạ lọt ra ngoài nhà máy nhưng Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán người dân trong vòng bán kính 3km kể từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 nhằm đề phòng trường hợp xấu nhất.

Trận động đất lịch sử cũng khiến hệ thống giao thông tại khu vực tê liệt. Toàn bộ hệ thống đường sắt, đường bộ cao tốc đều ngừng hoạt động. 4 sân bay trong khu vực đã phải đóng cửa. Hệ thống tàu điện và tàu điện ngầm tại thủ đô Tokyo cũng tê liệt trong nhiều giờ. Các cửa hàng bán xe đạp đột nhiên chứng kiến hàng dài người xếp hàng để mua xe bởi trong tình trạng hiện nay, chiếc xe đạp trở thành phương tiện giao thông hữu hiệu nhất.

Theo ước tính, hàng vạn người không thể về nhà trong đêm nay. Chính phủ đã cho mở các trường học làm nơi trú ngụ qua đêm cho những người không tìm được phương tiện để về nhà.

Một người dân cho biết: “Tôi đang tìm khách sạn để ngủ qua đêm. Hôm nay tôi phải quay về Hokkaido nhưng tất cả các chuyến bay đều bị hủy nên tôi phải trú đêm ở đây. Tuy nhiên, xem ra khách sạn cũng khó tìm được”.

Chính phủ các nước đã lên tiếng sẵn sàng trợ giúp Nhật Bản tìm kiếm người bị nạn và khắc phục thảm họa động đất sóng thần. Tổng thống Mỹ Barak Obama tuyên bố đã chuẩn bị sẵn trang thiết bị cần thiết để gửi đến Nhật Bản. Trung Quốc, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu đều khẳng định sẵn sàng cử đội cứu trợ khẩn cấp nếu Nhật Bản yêu cầu. Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã ra lệnh cho Bộ Tình trạng khẩn cấp chuẩn bị trợ giúp Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.