Nhật Bản: Tác động của phóng xạ với lúa mì là rất nhỏ

Trong hạt của lúa mì được phát triển sau sự cố, thì phóng xạ cesium chỉ có khoảng 300 becquerels tức là bằng khoảng 1/1.000  lượng cesium trong lá cây

Các nhà nghiên cứu  Nhật Bản vừa phát hiện ra rằng, lúa mì hấp thu một lượng phóng xạ cesium tương đối nhỏ trong đất qua rễ cây và tác động của phóng xạ đối với hạt lúa mì có thể là rất nhỏ.

Ngay sau khi xảy ra sự cố hạt nhân, các nhà khoa học tại trường Đại học Tokyo và tỉnh  Fukusima đã tiến hành nghiên cứu về tác động của phóng xạ đối với các loại nông sản. Kết quả cho thấy, trong lá lúa mì trồng từ trước khi xảy ra sự cố hạt nhân và sau đó bị phơi nhiễm có phóng xạ cesium ở mức 280.000 becquerels/kg. Trong khi đó, trong hạt của những cây lúa mì này được phát triển sau sự cố, thì phóng xạ  cesium chỉ có khoảng 300 becquerels, tức là bằng khoảng 1/1.000 lượng cesium trong lá của những cây trồng trước khi xảy ra sự cố hạt nhân. 

Các nhà khoa học hy vọng, kết quả khả quan này có thể giúp tỉnh Fukusima khôi phục ngành nông nghiệp bằng cách làm rõ mức độ tác động thật sự của các chất phóng xạ đối với các cánh đồng lúa và các hoạt động nông nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.