Nhật Bản tái định cư người dân sống gần nhà máy Fukushima 1
Đối tượng tái định cư đầu tiên là các gia đình có con nhỏ, phụ nữ mang thai - những người dễ bị ảnh hưởng lâu dài của phóng xạ.
Khoảng 4.000 người dân làng Iidate-mura và hơn 1.000 người dân ở thị trấn Kawamata-cho thuộc tỉnh Fukushima đã được đưa đến một địa điểm an toàn để tái định cư.
Hôm qua, chính quyền địa phương tiếp tục sơ tán hàng chục nghìn người dân sống ngoài vùng bán kính 20 km quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.
Một số nguồn tin được tiết lộ mới đây cho biết, Cơ quan An toàn cơ bản điện hạt nhân - đơn vị hành chính độc lập thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), đã từng tính đến khả năng các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân bị hư hại do sóng thần trong các báo cáo từ tài khóa 2007. Tiết lộ này đã khiến dư luận nghi ngờ phát biểu trước đây của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) rằng “nguyên nhân sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 là do sóng thần lớn ngoài mức dự tính”.
Theo đánh giá của các chuyên gia, sóng thần cao trên 7 mét (trường hợp không có đê chắn sóng cao 13 mét tính từ mặt biển) và sóng thần cao trên 15 mét (trường hợp có đê chắn sóng cao 13 mét tính từ mặt biển) sẽ làm hư hại các máy bơm nước biển làm mát và máy phát điện dự phòng, và xác suất xảy ra là gần 100%, dẫn đến làm hư hại tâm lò phản ứng hạt nhân. Tuy nhiên, TEPCO và các công ty điện lực khác đã chủ quan không chú ý đến những phân tích trên của các chuyên gia, dẫn đến không chuẩn bị phòng ngừa cho những tình huống mà các chuyên gia đã phân tích./.