Nhật Bản thành lập Lực lượng tác chiến vũ trụ

VOV.VN - Bộ trưởng phòng vệ Nhật Bản Taro Kono cho biết sẽ ra mắt Lực lượng tác chiến vũ trụ vào ngày 18 tháng này.

Bộ trưởng phòng vệ Nhật Bản Taro Kono cho biết sẽ ra mắt Lực lượng tác chiến vũ trụ vào ngày 18 tháng này. Đơn vị này sẽ là một đầu mối mới trực thuộc Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản. 

Toàn cảnh phiên họp Thượng viện Nhật Bản ở Tokyo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên, ông Kono nói rằng mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau về tên gọi của đơn vị này nhưng đây là quyết định cuối cùng và ông nghĩ rằng đó là một tên gọi chính xác.

Nhiệm vụ chính của Lực lượng tác chiến vũ trụ là thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của các vệ tinh khả nghi, rác thải vũ trụ thông qua hệ thống vệ tinh nhân tạo. Đơn vị mới có biên chế 20 người, đặt tại căn cứ Fuchu của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản.

Về tầm quan trọng của đơn vị mới, Bộ trưởng Kono nhấn mạnh "cũng như lĩnh vực không gian mạng, vũ trụ là một lĩnh vực mới và rất quan trọng”. Ông cho biết thềm rằng có khả năng lực lượng này sẽ mở rộng hoạt động trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên