Nhật Bản thiết lập vùng cấm bay

Vùng cấm bay được thiết lập trong bán kính 30km xung quanh Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1. Các chuyến bay tìm kiếm cứu hộ không bị cấm.  

Trước đó, khu vực lò phản ứng số 2 của nhà máy này tiếp tục xảy ra nổ khí hidro giống các lò số 1 và số 3 đã nổ trước đó.

Sau vụ nổ này, Chính phủ Nhật Bản cho biết, khoang chế áp gắn với bồn chứa nhiên liệu hạt nhân đã bị hư hại, một lượng chất phóng xạ đã thoát ra ngoài.

Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima trước khi bị động đất gây sự cố

Thủ tướng Nhật Bản cũng khuyến cáo người dân trong bán kính 30km xung quanh nhà máy này nên ở yên trong nhà.

Tại tỉnh Ibaraki, mức độ phóng xạ đo được đã tăng gấp 100 lần bình thường. Trong khi tại thủ đô Tokyo, chính quyền cũng thông báo phát hiện một lượng nhỏ chất phóng xạ trong không khí.

Chính phủ Nhật Bản vừa chỉ đạo 47 tỉnh báo cáo mức độ nhiễm xạ trong môi trường mỗi ngày.

Theo đó, các tỉnh  phải báo cáo các số liệu về phóng xạ ít nhất 2 lần mỗi ngày và nhanh chóng báo với chính quyền trung ương nếu mức này cao bất thường. Các thông tin này sẽ được công bố trên toàn quốc 2 lần mỗi ngày.

Các nước hướng về Nhật Bản

Theo NHK, Chính phủ Mỹ vừa quyết định gửi thêm 8 chuyên gia hạt nhân nữa đến Nhật Bản, ngoài 2 chuyên gia đang ở đây hỗ trợ khắc phục sự cố về hạt nhân.

Ủy ban Điều phối Hạt nhân của Mỹ cho biết, các chuyên gia sẽ tới Nhật Bản vào ngày mai (16/3) hỗ trợ quá trình tạm dừng các lò phản ứng một cách an toàn, giảm thiểu các rò rỉ phóng xạ ra ngoài môi trường.

Các chuyên gia cũng sẽ làm việc với các chuyên gia hạt nhân của Nhật Bản để hỗ trợ công tác khắc phục khi xảy ra sự cố ở các lò phản ứng hạt nhân.

Trong khi đó, theo phóng viên Đài TNVN thường trú tại Moscow, ngày 15/3, thêm một máy bay vận tải IL-76 của Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Nga chở lực lượng cứu hộ và phương tiện kỹ thuật bổ sung đến Nhật Bản, giúp nước này khắc phục hậu quả năng nề trận động đất và sóng thần vừa qua.

Các chuyến hàng cứu trợ đang liên tiếp đến Nhật Bản hỗ trợ người dân

Chiếc máy bay này chở 53 nhân viên cứu hộ và một số lượng lớn phương tiện kỹ thuật cứu hộ. Tại Thành phố Khabarov, một máy bay vận tải An-74 cùng 25 nhân viên cứu hộ khu vực Viễn đông và các phương tiện cần thiết đã sẵn sàng bay đến Nhật Bản. Nhiệm vụ của những nhân viên cứu hộ này là tìm kiếm cứu nạn ở vùng động đất có nhiễm xạ trong thời gian 2 tuần

Trước đó, máy bay chở nhóm cứu hộ thứ nhất của Nga gồm hơn 50 người từ Moscow đã hạ cánh tại sân bay Narita ở Thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Nhóm cứu hộ thứ 2 của Nga gồm 25 người cũng đã đến thành phố Fukushima của Nhật Bản bằng máy bay lên thẳng Mi-26.

Phóng viên thường trú Đài TNVN tại Thái Lan cũng cho biết, ngày 14/3, nội các Thái Lan đã thông qua khoản tiền 200 triệu baht (khoảng 6,7 triệu USD) trị giá bằng hàng hóa cùng với 15.000 tấn gạo giúp Nhật Bản khắc phục hậu quả thảm họa động đất, sóng thần.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit cho biết, bước đầu, thực phẩm khô và hàng hóa thiết yếu sẽ được đưa đến chùa Paknam, gần sân bay của Nhật. Từ đó, Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ của Nhật sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển lô hàng cứu trợ này đến các địa phương xảy ra thảm họa.

Ngày 15/3, Bộ Y tế Thái Lan đã cử đội y tế gồm y tá và bác sĩ chuyên gia về dược học khẩn cấp đến thành phố Sendo, tỉnh Miyagi và tỉnh Fukushima của Nhật là hai địa phương có nhà máy điện hạt nhân.

Bộ ngoại giao Thái Lan gửi lô hàng cứu trợ đầu tiên gồm 1.000 tấm chăn, Hoàng gia Thái Lan cũng gửi hàng cứu trợ gồm 3.000 túi hàng thiết yếu. 

Tính đến ngày 15/3,  94 nước và vùng lãnh thổ đã viện trợ cho Nhật Bản 22 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.