Nhật Bản thông qua dự luật về an toàn hạt nhân
Theo dự luật là sẽ có rất nhiều lò phản ứng điện hạt nhân của Nhật Bản sẽ đóng cửa trong thời gian tới.
Nội các Nhật Bản ngày 31/1 thông qua dự luật thắt chặt các quy định về an toàn hạt nhân, trong đó có việc đưa ra thời hạn vận hành tối đa của các nhà máy điện nguyên tử là 40 năm.
Hiện nay, Nhật Bản không có thời hạn nào cho “tuổi đời” vận hành của 54 lò phản ứng điện hạt nhân ở nước này. Nếu dự luật giới hạn thời gian vận hành trong vòng 40 năm được thông qua thì rất nhiều lò phản ứng điện hạt nhân của Nhật Bản sẽ đóng cửa trong thời gian tới. Trong số đó, có một lò phản ứng đã hoạt động suốt 41 năm qua tại nhà máy điện Fukushima số 1, nơi xảy ra sự cố hạt nhân sau vụ động đất sóng thần hồi tháng 3/2011.
Tuy nhiên, dự luật này vẫn để thời gian gia hạn kéo dài đến 20 năm trong một số trường hợp rất hiếm hoi và phải đảm bảo các tiêu chí nghiêm ngặt của chính phủ. Dự luật này phải được trình lên Quốc hội Nhật Bản thông qua mới chính thức có hiệu lực.
![]() |
|
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I bị tàn phá bởi trận sóng thần hôm 11/3 năm ngoái (Ảnh: news.com.au) |
Đây là cuộc kiểm tra mà Chính phủ Nhật Bản tiến hành sau sự cố hạt nhân hồi tháng 3/2011 để rà soát lại độ an toàn của tất cả các lò phản ứng điện hạt nhân của nước này.
Mặc dù IAEA cho rằng, một số biện pháp an toàn cần phải được nâng cao hơn nữa song về cơ bản cơ quan này ủng hộ kết quả kiểm tra của chính phủ Nhật Bản. Điều này sẽ mở đường cho Chính phủ Nhật Bản mở cửa trở lại các lò phản ứng điện hạt nhân nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng của nước này.
Hiện nay, chỉ với 3/54 lò phản ứng điện hạt nhân hoạt động, Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng có thể bị cắt điện bất cứ lúc nào. Một trong 3 lò phản ứng này cũng phải tạm dừng hoạt động vào tháng sau khiến tình trạng thiếu điện sẽ trầm trọng hơn./.
