Nhật Bản tiếp tục hứng chịu những tâm chấn mới
22h30 tối 15/3 theo giờ địa phương, một cơn dư chấn mạnh 6.4 độ ríchter đã làm rung chuyển khu vực Kanto, bao gồm cả thủ đô Tokyo.
- Chuyến xe đầu tiên đưa người Việt Nam rời khỏi Sendai
- Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ Nhật Bản
- Nhật Bản: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng
- Đảo Honshu lại hứng chịu trận động đất 6 độ richter
Hiện chưa đánh giá được mức độ thiệt hại về vụ động đất mới này, song nó cũng tiếp tục ảnh hưởng xấu đến cuộc sống vốn đang rất khó khăn của người dân Nhật Bản. Trong khi đó, số nạn nhân thiệt mạng và mất tích do thảm họa động đất và sóng thần vẫn tiếp tục tăng lên và hy vọng cứu được những nạn nhân còn sống sót đang trở nên quá xa vời.
Trận động đất xảy ra tại đảo Honshu tối qua (15/3) với tâm chấn nằm ở độ sâu 10km ở phía Đông Bắc tỉnh Shizuoka. Thông tin ban đầu cho biết có ít nhất 2 người bị thương, đồng thời trận dư chấn cũng khiến hoạt động cung cấp năng lượng tại tỉnh này bị gián đoạn. Do ảnh hưởng của trận động đất này, đoạn đường Sinkansen đi Tuakai đã dừng vận hành, ngoài ra một phần đường cao tốc cũng bị phong tỏa. Không có cảnh báo sóng thần sau đợt dư chấn này. Một số tỉnh khác cũng có ghi nhận động đất khoảng dưới 5 độ richter vào cùng thời điểm là Yamanasi và Fujikaoaguchicô-machi.
Cùng ngày, Cơ quan quản lý hạt nhân Mỹ cho biết Nhật Bản đã chính thức đề nghị Mỹ hỗ trợ kiểm soát các nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố sau thảm họa động đất-sóng thần vừa qua. Tính đến nay có bốn trong sáu lò phản ứng của Fukushima 1 bị hư hại. Lần lượt đã có các vụ nổ hydro xảy ra tại các lò này, riêng lò số 4 còn có cháy. Hôm qua, hãng tin AFP cho biết để giảm bớt nguy cơ từ các lò phản ứng hạt nhân hư hại, Công ty quản lý nhà máy điện hạt nhân đang bị hư hại của Nhật cho biết có thể dùng trực thăng để đổ nước vào bể chứa các thanh nhiên liệu của lò phản ứng, ngăn chặn nguy cơ nhiên liệu nóng chảy và phát xạ ra ngoài. Khoảng 200.000 người dân trong vòng bán kính 20 km tính từ nhà máy đã được sơ tán trong ngày. Chính phủ Nhật cũng khuyến cáo người dân trong vòng bán kính 30 km không ra khỏi nhà và áp dụng các biện pháp tránh nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ. Một vùng cấm bay bán kính 30 km cũng được thiết lập phía trên nhà máy điện hạt nhân bị hư hại.
Sau các sự cố xảy ra tại nhà máy phát điện hạt nhân 1 ở Fukushima, nguy cơ phóng xạ lan tỏa là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, tại thủ đô Tokyo, nồng độ phóng xạ đo được ngày hôm qua vẫn ở mức thấp không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Điều cần thiết hiện nay là mọi người nên bình tĩnh hành động theo các hướng dẫn của cơ quan chức năng.
Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA) Nhật Bản cuối ngày hôm qua đã xác nhận đã có hơn 10.000 người chết hoặc mất tích do trận siêu động đất 9 độ ríchte tại nước này hôm 11/3. Số nạn nhân thiệt mạng được xác định tới thời điểm này là 3. 373 người, và số mất tích là 6.746 người. Các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục đào bới và tìm kiếm nạn nhân trong các đống đổ nát, song hy vọng tìm được người sống sót ngày càng trở nên mong manh hơn.
Tuy nhiên, trong sự tuyệt vọng tột cùng, người ta vẫn có những tia hy vọng dù nhỏ nhoi sau khi có những sự sống diệu kỳ sau thảm họa. Hôm qua, tại tỉnh Ioate, một người phụ nữ 70 tuổi đã được cứu sống. Cụ Ozuchi-machi trải qua 92 giờ kể từ lúc sóng thần lướt qua. Trước đó, ngày 14/3, tức ba ngày sau khi sóng thần quét qua thị trấn Isinômaki, đội cứu hộ thuộc lực lượng phòng vệ Nhật đã cứu được một bé gái bốn tháng tuổi trong đống đổ nát. Bé gái bị sóng thần cuốn phăng khỏi vòng tay cha mẹ. Gia đình bé đã kịp sơ tán và giờ họ hẳn là những người hạnh phúc nhất khi gặp lại bé. Hôm qua cũng là ngày đáng nhớ nhất của cụ ông Hiromitsu Shinkaoa 60 tuổi. Ông được tàu khu trục Nhật cứu thoát sau 3 ngày lênh đênh ngoài khơi.
Cộng đồng quốc tế tiếp tục các hoạt động hỗ trợ đối với Chính phủ và người dân Nhật Bản. Ngày 15/3, chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của Trung Quốc đã đến thủ đô Tokyo với nhiều nhu yếu phẩm cần thiết như chăn màn, thuốc men, thiết bị y tế. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cũng tuyên bố sẽ mở rộng các hoạt động hỗ trợ và gửi các đội cứu nạn nếu Chính phủ Nhật Bản yêu cầu. Cu Ba cũng tuyên bố sẽ gửi những đội cứu hộ y tế tốt nhất đến vùng bị thảm họa để tham gia các hoạt động tình nguyện đối với Chính phủ và nhân dân Nhật Bản./.