Nhật Bản tìm cách cải tạo đất quanh nhà máy điện hạt nhân

Nhật Bản đang tính tới khả năng trồng loại cây có khả năng hấp thụ phóng xạ xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1

Nhật Bản đang nghiên cứu các biện pháp cải tạo đất bị nhiễm xạ xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, trong đó có biện pháp trồng một số loại cây có khả năng hấp thụ chất phóng xạ.

Bộ Nông- Lâm- Ngư nghiệp Nhật Bản cho biết, sẽ tiến hành điều tra về khả năng hấp thụ chất phóng xạ của một số loài thực vật, trong đó có cây cải dầu tại khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Thứ trưởng Bộ Nông- Lâm- Ngư nghiệp Nhật Bản Shinohara đang tham dự hội nghị quốc tế về Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl để thu thập số liệu về khả năng hấp thụ chất phóng xạ của các loài thực vật. Sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl 25 năm trước đã cho thấy một số loại cây như cải dầu có khả năng hấp thụ chất phóng xạ ceasium.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân tại của Nhật Bản, tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết sẽ gửi một nhóm chuyên gia tới nước này để tìm hiểu về nguyên nhân gây ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 19/4, Phó Tổng giám đốc IAEA ông Denis Flory cho biết, ngoài việc tìm kiếm nguyên nhân, nhóm chuyên gia này cũng đánh giá về các biện pháp khắc phục được áp dụng sau khi xảy ra sự cố. IAEA sẽ tham khảo ý kiến của Chính phủ Nhật Bản để xác định thời gian tiến hành điều tra.

Nhật Bản đang hi vọng cây cải dầu có thể cải thiện được môi trường nhiễm phóng xạ tại Fukushima (Ảnh: Getty)

Cơ quan này hy vọng những kết quả thu thập được sẽ có ích cho quá trình giải quyết sự cố hiện nay, giúp những người sơ tán sớm được quay trở về nhà.

Trong ngày 20/4, Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh cấm buôn bán, vận chuyển cá ikanago ra khỏi khu vực tỉnh Fukushima. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không nên ăn loại cá này.

Đây là một loài cá được đánh bắt ở các vùng biển gần bờ và cũng là món ăn ưa thích tại một số địa phương của Nhật Bản.

Lệnh cấm được áp dụng sau khi các mẫu thử cho thấy phóng xạ trong loài cá này cao gấp nhiều lần mức độ cho phép.

Ngày 18/4, các chuyên gia đã tiến hành đo nồng độ phóng xạ đối với loại cá này bắt được tại một vùng biển thuộc tỉnh Iwaki, phía nam Nhà máy điện Fukushima 1.

Kết quả cho thấy có tới 11.400 bq/1kg trong nguyên tố cesium, gấp 29 lần giới hạn cho phép. Nồng độ phóng xạ của nguyên tố I-ốt cũng cao gấp đôi tiêu chuẩn cho phép.

Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết các siêu thị đã không bày bán loại cá này, trong khi người dân cũng đã dừng các hoạt động đánh bắt từ khi xảy ra thảm họa kép hôm 11/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên