Nhật Bản tìm mọi biện pháp khắc phục sự cố hạt nhân
Nhiệt độ cao đã khiến 70% thanh nhiên liệu ở lò số 1 bị hư hại. Trong khi đó, bản đồ nồng độ phóng xạ được lập ra nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên ở nhà máy
Nhật Bản đã lập xong bản đồ nồng độ phóng xạ các khu vực xung quanh các lò phản ứng trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Đây là nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn cho các nhân viên đang làm việc tại nhà máy.
Theo Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản, trên bản đồ có ghi chi tiết nồng độ phóng xạ tại khu vực xung quanh các lò phản ứng từ số 1 đến số 4, trong đó, khu vực xung quanh lò phản ứng số 1 và số 3 có nồng độ phóng xạ khá cao.
Đặc biệt, những đống gạch vỡ gần lò phản ứng số 3 có nồng độ phóng xạ cao nhất, lên tới 900 Msv/h. Với nồng độ này, con người chỉ có thể làm việc được trong vòng 15 phút. Phát biểu trong buổi họp báo ngày 24/4, đại diện Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi đã thông báo cho Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) và các công ty liên quan về việc có những đống gạch vỡ có nồng độ phóng xạ cao. Những nhân viên thu dọn đống gạch vỡ này có nồng độ phóng xạ tích tụ là 3,17 Msv”.
Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản cũng cho biết những đống gạch vỡ này đã được thu dọn vào container ở vị trí an toàn.
![]() |
|
Nhật Bản đưa thêm robot vào nhà máy điện hạt nhân để đo cường độ phóng xạ (Ảnh: AP) |
Nồng độ phóng xạ cao đang cản trở công tác khắc phục sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Trước tình hình đó, Nhật Bản đã quyết định đưa thêm một rô bốt do nước này chế tạo vào sử dụng để đo nồng độ phóng xạ bên trong các tòa nhà chứa lò phản ứng. Hiện một rô bốt do Mỹ chế tạo đang hoạt động bên trong các tòa nhà này.
Rô bốt do Nhật Bản chế tạo có tên Quince được đánh giá có thể hoạt động trên diện rộng hơn rô bốt của Mỹ do được thiết kế với 6 bánh xe linh động có thể dễ dàng vượt qua các đống đổ nát và leo lên cầu thang.
Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản hy vọng cùng với việc đưa vào sử dụng máy móc hạng nặng điều khiển từ xa để thu dọn những đống đổ nát, việc sử dụng rô bốt tại những nơi có nồng độ phóng xạ cao sẽ làm giảm bớt nguy cơ nhiễm xạ đối với nhân viên đang làm việc tại nhà máy.
Về tình hình khắc phục sự cố hạt nhân tại Fukushima, ngày 25/4, người phát ngôn TEPCO cho biết, 70% thanh nhiên liệu ở lò số 1 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đã bị hư hại vì nhiệt độ cao.
Có hai phương án nhằm làm mát thanh nhiên liệu là dùng nước và dùng không khí và TEPCO đang ưu tiên phương án dùng nước.
Theo đó, các chuyên gia sẽ dùng các ống nước nối với vỏ chứa lõi hạt nhân làm hệ thống trao đổi nhiệt. Nước sẽ thấm dần dần tạo thành các bể giữa các lớp vỏ an toàn bao bọc lõi lò phản ứng.
Các chuyên gia hy vọng quá trình này sẽ làm nước bọc hoàn toàn quanh lõi lò, tạo thành lớp vỏ nước luân chuyển nhiệt độ cao khỏi lò.
Hiện TEPCO đã bơm 6 tấn nước/h vào lò số 1 để làm mát. Công ty này muốn mực nước trong vỏ chứa lõi hạt nhân đạt đến độ cao của các thanh nhiên liệu hạt nhân. Các chất phóng xạ cũng phải được tách trước khi họ tiếp tục đổ nước vào hệ thống trao đổi nhiệt. Hiện tại ước tính mực nước tại đây là 6m.
Công việc được thực hiện trong tòa nhà chứa lò phản ứng, có mức độ phóng xạ cao khiến công việc khắc phục trong những ngày qua tiếp tục gặp không ít khó khăn./.
