Nhật Bản tổ chức Hội nghị Thế giới về chống bom A và bom H 2021

VOV.VN - Hội nghị Thế giới về chống bom A và bom H năm 2021 đã chính thức khai mạc ngày 31/7 ngay trước dịp tưởng niệm 76 năm vụ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào tháng 8 này.

Năm nay, hội nghị quốc tế này đã được tổ chức tại thành phố Fukushima), Đông Bắc Nhật Bản. Hội đồng chống bom A và bom H Nhật Bản đã thêm Fukushima vào danh sách các địa điểm tổ chức sự kiện này sau thảm họa nhà máy điện hạt nhân năm 2011.

Hội nghị Thế giới về chống bom A và bom H năm nay được phát trực tuyến vì số lượng người tham dự sự kiện trực tiếp bị hạn chế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hội nghị "làm mới" lại lời kêu gọi hướng tới đạt được một thế giới không còn nhà máy hạt nhân, vũ khí hạt nhân và chiến tranh hạt nhân.

Hội đồng chống bom A và bom H Nhật Bản ngày 2/8 cũng sẽ có cuộc họp liên quan về vấn đề này.

Hội nghị Thế giới về chống bom A và bom H 2021 sẽ là hội nghị đầu tiên kể từ khi Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc có hiệu lực kể từ tháng 1/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ về tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M mới đầy uy lực của Nga
Tiết lộ về tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M mới đầy uy lực của Nga

VOV.VN - Theo các quan chức chính phủ cấp cao của Nga, tàu ngầm mang tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Krasnoyarsk hạ thủy ngày 30/7 và là tàu ngầm lớp Yasen-M thứ ba của Nga.

Tiết lộ về tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M mới đầy uy lực của Nga

Tiết lộ về tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M mới đầy uy lực của Nga

VOV.VN - Theo các quan chức chính phủ cấp cao của Nga, tàu ngầm mang tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Krasnoyarsk hạ thủy ngày 30/7 và là tàu ngầm lớp Yasen-M thứ ba của Nga.

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ
"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố một báo cáo khoa học với những chi tiết đáng lo ngại về cái mà họ gọi là bãi các hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc.

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố một báo cáo khoa học với những chi tiết đáng lo ngại về cái mà họ gọi là bãi các hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc.

Iran không chấp nhận đòi hỏi “cứng nhắc” của Mỹ: Đàm phán hạt nhân nguy cơ bế tắc
Iran không chấp nhận đòi hỏi “cứng nhắc” của Mỹ: Đàm phán hạt nhân nguy cơ bế tắc

VOV.VN - “Iran sẽ không chấp nhận những đòi hỏi cứng nhắc của Mỹ để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015”.

Iran không chấp nhận đòi hỏi “cứng nhắc” của Mỹ: Đàm phán hạt nhân nguy cơ bế tắc

Iran không chấp nhận đòi hỏi “cứng nhắc” của Mỹ: Đàm phán hạt nhân nguy cơ bế tắc

VOV.VN - “Iran sẽ không chấp nhận những đòi hỏi cứng nhắc của Mỹ để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015”.

Mỹ theo dõi chặt chẽ cáo buộc nhà máy hạt nhân Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ gần Việt Nam
Mỹ theo dõi chặt chẽ cáo buộc nhà máy hạt nhân Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ gần Việt Nam

VOV.VN - Tin tức của Đài CNN (Mỹ) hôm 14/6/2021 cho hay, theo giới chức Mỹ và các tài liệu mà đài CNN xem được thì chính phủ Mỹ đã dành cả tuần qua để đánh giá một báo cáo về rò rỉ phóng xạ tại một nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm khá gần biên giới với Việt Nam.

Mỹ theo dõi chặt chẽ cáo buộc nhà máy hạt nhân Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ gần Việt Nam

Mỹ theo dõi chặt chẽ cáo buộc nhà máy hạt nhân Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ gần Việt Nam

VOV.VN - Tin tức của Đài CNN (Mỹ) hôm 14/6/2021 cho hay, theo giới chức Mỹ và các tài liệu mà đài CNN xem được thì chính phủ Mỹ đã dành cả tuần qua để đánh giá một báo cáo về rò rỉ phóng xạ tại một nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm khá gần biên giới với Việt Nam.

Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan
Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan

VOV.VN - Vừa có thêm thông tin mật được công bố về việc Mỹ từng định dùng bom hạt nhân để ngăn chặn chiến dịch tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan hồi năm 1958.

Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan

Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan

VOV.VN - Vừa có thêm thông tin mật được công bố về việc Mỹ từng định dùng bom hạt nhân để ngăn chặn chiến dịch tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan hồi năm 1958.

Viễn cảnh chết chóc toàn thế giới do chiến tranh hạt nhân Mỹ-Nga
Viễn cảnh chết chóc toàn thế giới do chiến tranh hạt nhân Mỹ-Nga

VOV.VN - Chiến tranh hạt nhân được dự báo không chỉ gây chết người tại chỗ mà còn gây ra hiện tượng “mùa đông hạt nhân” khiến toàn thế giới chết chóc.

Viễn cảnh chết chóc toàn thế giới do chiến tranh hạt nhân Mỹ-Nga

Viễn cảnh chết chóc toàn thế giới do chiến tranh hạt nhân Mỹ-Nga

VOV.VN - Chiến tranh hạt nhân được dự báo không chỉ gây chết người tại chỗ mà còn gây ra hiện tượng “mùa đông hạt nhân” khiến toàn thế giới chết chóc.