Nhật Bản tổ chức tưởng niệm nạn nhân thảm họa kép năm 2011

VOV.VN - Hôm nay (11/3), Chính phủ Nhật Bản sẽ tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ thảm họa kép ngày 11/3/2011.

Đúng 14h46 chiều 11/3 (giờ địa phương), tất cả các địa phương trên toàn Nhật Bản sẽ tổ chức mặc niệm 1 phút những nạn nhân xấu số. Tại Tokyo, Lễ tưởng niệm được tổ chức tại Nhà hát Quốc gia, Thủ tướng Shinzo Abe, các quan chức chính phủ sẽ tham gia buổi lễ. Đây đã trở thành hoạt động chính thức diễn ra thường xuyên trong vòng 8 năm nay.

Bia tưởng niệm các nạn nhân vụ động đất 2011 ở Nhật Bản. Ảnh: Getty.

Theo thống kê của chính phủ Nhật Bản, đến nay con số người chết trong vụ thảm họa 8 năm về trước lên tới 15.897 người, 2.533 người mất tích. Trong đó các tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Trong khi đó, tại các địa phương khác, bắt đầu từ ngày 10/3, lễ tưởng niệm đã được tổ chức với quy mô lớn kết hợp với huấn luyện phòng chống thảm họa thiên tai.

Tuy đã 8 năm trải qua, nhưng công việc khắc phục hậu quả vẫn đang tiến hành. Nhiều hộ gia đình vẫn phải ở trong những khu nhà tạm, sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều người già phải sinh hoạt một mình trong điều kiện khó khăn do gia đình không còn người thân. Số người già chết trong cô độc ngày càng tăng. Chỉ trong năm 2018, tại các khu vực như Iwate, Sendai đã có hơn 70 cụ già chết trong cô độc.

Chính phủ Nhật Bản vẫn đang hết sức nỗ lực cải thiện môi trường, sinh hoạt cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines hứng chịu động đất mạnh 6,2 độ richter
Philippines hứng chịu động đất mạnh 6,2 độ richter

VOV.VN - Tối 8/3, một trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra tại tỉnh Surigao del Norte, miền Nam Philippines.

Philippines hứng chịu động đất mạnh 6,2 độ richter

Philippines hứng chịu động đất mạnh 6,2 độ richter

VOV.VN - Tối 8/3, một trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra tại tỉnh Surigao del Norte, miền Nam Philippines.

Trung Quốc hứng chịu động đất 4,9 độ richter gây chết người
Trung Quốc hứng chịu động đất 4,9 độ richter gây chết người

VOV.VN - Ngày  25/2, một trận động đất mạnh 4,9 độ richter đã làm rung chuyển khu vực Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc khiến ít nhất 2 người chết.

Trung Quốc hứng chịu động đất 4,9 độ richter gây chết người

Trung Quốc hứng chịu động đất 4,9 độ richter gây chết người

VOV.VN - Ngày  25/2, một trận động đất mạnh 4,9 độ richter đã làm rung chuyển khu vực Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc khiến ít nhất 2 người chết.

Nạn nhân thảm họa động đất tại Nhật Bản có vấn đề về sức khỏe
Nạn nhân thảm họa động đất tại Nhật Bản có vấn đề về sức khỏe

VOV.VN - Hơn 67% người có vấn đề thể chất và tinh thần nói rằng ít trò chuyện giao lưu với bạn bè cũng như người quen vì phải thay đổi chỗ ở.

Nạn nhân thảm họa động đất tại Nhật Bản có vấn đề về sức khỏe

Nạn nhân thảm họa động đất tại Nhật Bản có vấn đề về sức khỏe

VOV.VN - Hơn 67% người có vấn đề thể chất và tinh thần nói rằng ít trò chuyện giao lưu với bạn bè cũng như người quen vì phải thay đổi chỗ ở.

Động đất rung chuyển Indonesia và Nhật Bản
Động đất rung chuyển Indonesia và Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản và Indonesia trong ngày 26/1 đã phải hứng chịu 2 trận động đất riêng rẽ. Hiện chưa có thông báo về thương vong liên quan.

Động đất rung chuyển Indonesia và Nhật Bản

Động đất rung chuyển Indonesia và Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản và Indonesia trong ngày 26/1 đã phải hứng chịu 2 trận động đất riêng rẽ. Hiện chưa có thông báo về thương vong liên quan.

Tròn 8 năm thảm họa động đất, sóng thần Nhật Bản
Tròn 8 năm thảm họa động đất, sóng thần Nhật Bản

VOV.VN - Hôm 11/3 đánh dấu mốc tròn 8 năm ngày xảy ra thảm họa kép động đất sóng thần tại khu vực phía Đông Bắc Nhật Bản năm 2011.

Tròn 8 năm thảm họa động đất, sóng thần Nhật Bản

Tròn 8 năm thảm họa động đất, sóng thần Nhật Bản

VOV.VN - Hôm 11/3 đánh dấu mốc tròn 8 năm ngày xảy ra thảm họa kép động đất sóng thần tại khu vực phía Đông Bắc Nhật Bản năm 2011.