Nhật Bản tránh căng thẳng với Trung Quốc do vụ bắt giữ tàu cá
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ra chỉ thị yêu cầu Ngoại trưởng Katsuya Okada xử lý nghiêm vụ việc nhưng không được làm ảnh hưởng đến quan hệ với Trung Quốc.
Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc lại có dấu hiệu căng thẳng sau khi Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản bắt giữ tàu đánh cá của Trung Quốc tại khu vực quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, phía Nhật Bản đã có những động thái cho thấy không muốn để vụ việc ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước.
Trước những phản ứng mạnh mẽ của phía Trung Quốc liên quan đến việc Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản bắt giữ đánh cá của nước này tại khu vực quần đảo Senkaku đang tranh chấp, phía Nhật Bản cũng đưa ra những tuyên bố cứng rắn của mình.
Trong buổi họp báo hôm qua (8/9), Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Sengoku khẳng định quan điểm của phía Nhật Bản rằng hiện không tồn tại tranh chấp lãnh thổ tại quần đảo Senkaku. Về hướng xử lý vụ bắt giữ thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc với tội danh chống người thi hành công vụ, ông Sengoku cho biết: “Căn cứ theo mức độ vi phạm và cách hành xử của thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc, Nhật Bản sẽ xử lý nghiêm vụ việc theo đúng luật pháp của Nhật Bản”.
Tuy nhiên, ông Sengoku cũng khẳng định sự cần thiết phải xử lý vụ việc theo hướng tránh gây căng thẳng thêm tình hình.
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan chiều 8/9 cũng ra chỉ thị yêu cầu Ngoại trưởng Katsuya Okada xử lý nghiêm vụ việc nhưng không được làm ảnh hưởng đến quan hệ với Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã yêu cầu phía Trung Quốc bình tĩnh xử lý vụ việc nhằm tránh ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa hai nước./.