Nhật Bản triệu tập Đại sứ Trung Quốc
Hành động của Nhật Bản nhằm phản đối hoạt động của tàu Trung Quốc xung quanh khu vực quần đảo Senkaku.
Ngày 25/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeaki Matsumoto đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản đến Bộ Ngoại giao nước này, để phản đối việc tàu ngư chính Trung Quốc xâm nhập lãnh hải quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).
Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày, 3 quan chức ngoại giao của Nhật Bản đã liên tiếp phản đối hành động của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo giới phân tích, Nhật Bản sẽ giữ thái độ thận trọng trong vụ việc lần này với Trung Quốc.
Đây là lần thứ 2, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nhật Bản, kể từ sau vụ 2 tàu ngư chính của Trung Quốc xâm nhập lãnh hải quần đảo Senkaku sáng 24/8.
Trước đó, sáng 24/8, chỉ vài tiếng sau vụ việc trên, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Sasae đã triệu tập Đại sứ Trình Vĩnh Hoa và lên tiếng phản đối mạnh mẽ vụ xâm nhập của tàu ngư chính Trung Quốc.
Cũng trong ngày 24/8, Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Uichiro Niwa đã đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc để phản đối hành động của tàu Trung Quốc.
Đây là động thái hiếm thấy của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cho thấy nước này đang thực sự quan ngại về hoạt động của tàu Trung Quốc xung quanh khu vực quần đảo Senkaku mà 2 nước đều tuyên bố chủ quyền. Kể từ sau vụ va chạm tàu tại quần đảo này hồi tháng 9/2010, khiến quan hệ 2 nước cực kỳ căng thẳng, tàu ngư chính Trung Quốc đã 12 lần tiếp cận lãnh hải quần đảo Senkaku và đây là lần đầu tiên xâm nhập vào vùng lãnh hải này.
Tờ Asahi, một tờ báo lớn tại Nhật Bản, dẫn lời một quan chức trong phủ thủ tướng cho rằng, dường như Trung Quốc đang tận dụng thời điểm giao thời thay đổi nội các của Nhật Bản để đánh giá chính sách ngoại giao của Đảng Dân chủ cầm quyền. Bởi vụ va chạm tàu tháng 9/2010 cũng có nét tương đồng với vụ xâm nhập lãnh hải vừa qua, khi cả 2 vụ việc đều diễn ra chỉ 1 tuần trước khi Đảng Dân chủ bầu Chủ tịch đảng, người sẽ trở thành thủ tướng mới của Nhật Bản.
Theo giới phân tích, mặc dù phản đối mạnh mẽ hoạt động của tàu Trung Quốc, nhưng Chính phủ Nhật Bản đang có thái độ hết sức thận trọng nhằm tránh lặp lại căng thẳng như hồi năm ngoái. Phát biểu trong cuộc gặp với Đại sứ Trung Quốc Trình Vĩnh Hoa, Ngoại trưởng Nhật Bản Matsumoto cho rằng, năm 2012 là năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Do đó, Trung Quốc cần tránh để xảy ra những vụ việc tương tự.
Đáp lại, Đại sứ Trung Quốc Trình Vĩnh Hoa cho biết, Trung Quốc mong muốn phối hợp với Nhật Bản đưa quan hệ Trung – Nhật tiến lên theo chiều hướng tốt hơn.
Giới quan sát nhận định cả Nhật Bản và Trung Quốc đều nhận thức rõ những hậu quả có thể xảy ra, khi để quan hệ 2 nước căng thẳng như năm 2010. Do đó, dường như cả 2 bên sẽ áp dụng các biện pháp kiềm chế trong vụ xâm nhập lãnh hải hôm 24/8./.