Nhật Bản trước thềm bầu cử Hạ viện

Theo kết quả điều tra mới nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng của Nhật Bản trong hai ngày qua (4-5/7), tỷ lệ ủng hộ nội các Thủ tướng Taro Aso đang giảm sút nghiêm trọng.

Theo nguồn tin từ nội bộ các đảng phái Nhật Bản, có khả năng cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, Nhật Bản sẽ giải tán Hạ viện và tiến hành bầu cử. Trong bối cảnh trên, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Taro Aso vẫn chưa có dấu hiệu khả quan để có thể giành thắng lợi tại cuộc bầu cử Hạ viện tới. Theo kết quả điều tra mới nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng của Nhật Bản trong hai ngày qua (3-4/7), tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Taro Aso đang giảm sút nghiêm trọng.

Ngày 5/7, tờ Nikkei công bố con số ủng hộ ông Aso là 21% giảm 4% so với tháng trước, tờ Mainichi và Yomiuri đưa ra con số là 19,7 %, tờ Sankei công bố mức báo động chỉ 17,5%.

Cựu Thủ tướng Sinzo Abe trong một phát biểu mới đây cho biết, mặc dù ông Aso đã nỗ lực thay đổi 2 vị trí trong nội các nhưng trong đảng cầm quyền tự do dân chủ của ông có một số ý kiến nên hạ bệ ông Aso. Tương lai chính quyền của Thủ tướng Taro Aso phụ thuộc vào kỳ bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo vào ngày 12/7 tới nếu thất bại rất có khả năng chính quyền của Thủ tướng Taro Aso bị hạ bệ thực sự.

Về phía đảng đối lập Dân chủ mặc dù chủ tịch đảng ông Yukiko  Hatoyama đang dính vào vụ scandal báo cáo sai nguồn thu chi Quỹ đầu tư chính trị nhưng tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với đảng của ông Hatoyama vẫn được duy trì ở mức 39%, giảm không đáng kể so với tháng trước.

Chính trường Nhật vẫn đang diễn biến phức tạp. Mặc dù vậy, cựu Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ- nhà chính trị dày dạn kinh nghiệm của Nhật Bản, ông Ichiro Ozawa vẫn nhận định: cơ hội thắng cử tại kỳ bầu cử Hạ viện của hai phe- chính đảng và đảng đối lập là 50-50./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.