Nhật Bản tuyên bố mở rộng tình trạng khẩn cấp về Covid-19 thêm 7 tỉnh thành

VOV.VN - Chiều tối nay (13/1), Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshiihide chính thức tuyên bố mở rộng tình trạng khẩn cấp thêm 7 tỉnh thành, như vậy toàn Nhật Bản đã có 11 địa phương được ban bố tình trạng khẩn cấp.

Phát biểu tại Văn phòng Thủ tướng, ông Suga Yoshiihide cho biết, tình trạng khẩn cấp về dịch Covid-19 sẽ mở rộng thêm 7 tỉnh thành bao gồm: Osaka, Hyogo, Kyoto, Aichi, Gifu, Fukuoka và Tochigi, thời gian áp dụng từ ngày 14/1-7/2/2021. Như vậy, tính cả 4 địa phương được ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 7/1, toàn Nhật Bản đã có 11 địa phương ban bố tình trạng khẩn cấp.

Các biện pháp được cho là không đủ mạnh trong tuyên bố lần trước vẫn được áp dụng lặp lại với 7 địa phương trên. Theo đó, các nhà hàng, quán ăn phải rút ngắn thời gian làm việc đến 20h, nhà hàng có phục vụ rượu chỉ được phép mở cửa từ 11h đến 19h. Người dân hạn chế đi lại, không ra ngoài sau 20h.

Các công ty doanh nghiệp thúc đẩy làm việc từ xa, giảm 70% số lượng nhân viên có mặt tại công ty, tạm dừng công việc sau 20h nếu không cần thiết. Số lượng người tham gia các sự kiện tối đa là 5.000 người, hoặc bằng 50% sức chứa của cơ sở đó.

Trong khi đó, số ca mắc mới Covid-19 trong ngày hôm nay tại Nhật Bản vẫn ở mức cao, khoảng 5.556 người, số người thiệt mạng là 80, cao nhất từ trước đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản cấm nhập cảnh toàn diện bao gồm đối tượng thương mại từ Việt Nam
Nhật Bản cấm nhập cảnh toàn diện bao gồm đối tượng thương mại từ Việt Nam

VOV.VN - Chiều tối nay (13/1), Chính phủ Nhật Bản đã ra quyết định tạm thời cấm nhập cảnh toàn diện đối với tất cả các đối tượng, bao gồm cả đối tượng 11 quốc gia, khu vực trước đó có ký kết với Nhật Bản về cho phép nhập cảnh một số đối tượng đặc biệt như thương mại, du học sinh.

Nhật Bản cấm nhập cảnh toàn diện bao gồm đối tượng thương mại từ Việt Nam

Nhật Bản cấm nhập cảnh toàn diện bao gồm đối tượng thương mại từ Việt Nam

VOV.VN - Chiều tối nay (13/1), Chính phủ Nhật Bản đã ra quyết định tạm thời cấm nhập cảnh toàn diện đối với tất cả các đối tượng, bao gồm cả đối tượng 11 quốc gia, khu vực trước đó có ký kết với Nhật Bản về cho phép nhập cảnh một số đối tượng đặc biệt như thương mại, du học sinh.

Nhật Bản gồng mình đối phó với dịch Covid-19 và thời tiết cực đoan
Nhật Bản gồng mình đối phó với dịch Covid-19 và thời tiết cực đoan

VOV.VN - Nhật Bản đang đón một mùa đông giá lạnh trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Nhật Bản gồng mình đối phó với dịch Covid-19 và thời tiết cực đoan

Nhật Bản gồng mình đối phó với dịch Covid-19 và thời tiết cực đoan

VOV.VN - Nhật Bản đang đón một mùa đông giá lạnh trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Nhật Bản cân nhắc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 16 tuổi
Nhật Bản cân nhắc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 16 tuổi

VOV.VN - Hiện nay, Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản đang cân nhắc chỉ tiêm vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 của hãng Pfizer cho người từ 16 tuổi trở lên. 

Nhật Bản cân nhắc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 16 tuổi

Nhật Bản cân nhắc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 16 tuổi

VOV.VN - Hiện nay, Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản đang cân nhắc chỉ tiêm vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 của hãng Pfizer cho người từ 16 tuổi trở lên.