Nhật Bản: Tỷ lệ ủng hộ Nội các giảm mạnh
Trong cuộc điều tra dư luận mới nhất của Yomiuri cho thấy, gần 75% số người trả lời cho rằng Tổng thư ký Đảng Dân chủ tại Nhật Bản (DPJ) Ozawa nên từ chức sau vụ khởi tố 3 trợ lý của ông này.
Cuộc điều tra này cho thấy tỷ lệ không ủng hộ Nội các của Thủ tướng Hatoyama tăng 5% lên 47%, lần đầu tiên vượt qua tỷ lệ ủng hộ là 44% kể từ khi lên nắm quyền tháng 9/2009. Trong cuộc điều tra tháng trước, tỷ lệ ủng hộ là 45%.
3 trợ lý của ông Ozawa, 2 đương chức và 1 nghỉ hưu, vừa bị khởi tố ngày 4/2 vì tình nghi vi phạm Luật Kiểm soát quĩ chính trị do làm sai báo cáo tài chính quĩ chính trị của ông Ozawa. Một trong 3 số này là Hạ nghị sĩ Tomohiro Ishikawa thuộc DPJ.
![]() |
|
Tỷ lệ ủng hộ Đảng DPJ của Thủ tướng Hatoyama giảm từ 34% xuống 33% |
Trong số người trả lời ông Ozawa nên từ chức, 66% cho rằng ông nên từ chức cả trong quốc hội và 29% cho rằng không cần thiết. Ông Ozawa đã giải thích số tiền sử dụng mua đất ở Tokyo hiện đang được kiểm tra là của cá nhân ông, nhưng 86% trả lời cho biết đó không phải là giải thích đầy đủ và thuyết phục.
Viện Công tố Tokyo tuần trước đã quyết định không khởi tố ông Ozawa về việc làm sai báo cáo quĩ tài chính của các trợ lý. Khi được hỏi về quyết định này, 31% số người được hỏi cho rằng đó là quyết định đúng và 51% cho là không đúng.
Trả lời câu hỏi sẽ bầu cho đảng nào trong cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới, 27% cho biết họ sẽ chọn DPJ, giảm 1% so với cuộc điều tra trước và 22% bầu cho Đảng Tự do Dân chủ đối lập (LDP), tăng 1%. Con số này đang thu hẹp khoảng cách tỷ lệ ủng hộ của dư luận giữa hai đảng lớn nhất Nhật Bản.
Xu hướng này dường như phản ánh mức thất vọng của người dân Nhật Bản đối với Thủ tướng Hatoyama, đồng thời là chủ tịch DPJ. Tỷ lệ ủng hộ DPJ giảm từ 34% xuống 33% và tỷ lệ ủng hộ LDP không thay đổi với mức 20%.
Khi được hỏi về địa điểm mà chính phủ nên di dời căn cứ quân sự Futenma của Mỹ, 31% cho biết nên di dời ra khỏi Nhật Bản và 35% chọn ở trong nước. 60% lo ngại về quan hệ giữa Nhật Bản và Mỹ trong tương lai dưới chính quyền của Thủ tướng Hatoyama, hơn 25% cho biết họ không cảm thấy điều này.
Ngày 7/1, Thủ tướng Hatoyama đã lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình ủng hộ ông Ozawa tiếp tục giữ chức Tổng thư ký DPJ. “Các công tố viên đã đưa ra kết luận. Tôi nghĩ rằng sẽ không thích hợp để nói nhiều hơn về vấn đề này”, Thủ tướng Hatoyama đã nói trước giới báo chí tại thủ đô Tokyo.
Đề cập đến kết quả cuộc điều tra dư luận của tờ Tomiuri và các báo khác cho thấy, nhiều người mong muốn ông Ozawa từ chức, Thủ tướng Hatoyama nói: “Có nhiều người chưa hiểu rõ những gì mà DPJ đang làm đối với vấn đề này và kể từ khi người dân mong muốn thay đổi chính trị tại Nhật Bản, chúng tôi không được phép quay lại con đường cũ”.
DPJ vẫn duy trì liên minhChánh văn phòng Nội các Nhật Bản vừa cho biết, Chính phủ do Đảng Dân chủ lãnh đạo sẽ tiếp tục coi trọng liên minh với 2 đảng cầm quyền nhỏ hơn cho dù có sự thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội.
Một Thượng nghị sỹ là cựu thành viên của phe đối lập vừa cho biết, ông sẽ tham gia vào đảng cầm quyền chính hiện nay. Điều này cho thấy cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới sẽ thuận lợi hơn cho Đảng Dân chủ hiện đang chiếm số ghế lớn nhất.
Chánh văn phòng Nội các Hirofumi Hirano thuộc Đảng Dân chủ đã nói trước báo giới ngày 9/2 rằng, Nội các của Thủ tướng Yukio Hatoyama được thành lập từ 3 đảng và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các đảng liên minh. Chính phủ sẽ hành động và tiếp tục duy trì thỏa thuận mà 3 đối tác liên minh đã đạt được trước đây.
Trong 2 đảng liên minh nhỏ hơn, Đảng Nhân dân mới thuộc cùng phái bỏ phiếu của Đảng Dân chủ trong Thượng viện còn Đảng Xã hội không thuộc phái này. Về lý thuyết, Đảng Dân chủ sẽ không cần thêm sự hỗ trợ của Đảng Xã hội để giành được số ghế quá bán tại Quốc hội./.
