Nhật Bản và Đức hợp tác thúc đẩy dự án liên quan UAV, AI
VOV.VN - Tập đoàn thương mại điện tử và viễn thông khổng lồ của Nhật Bản Rakuten đã chính thức hợp tác với công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) quốc phòng Helsing của Đức để thúc đẩy dự án đưa máy bay không người lái quân sự đến Nhật Bản.
Theo người phát ngôn của Rakuten, công ty sẽ đóng vai trò là đại diện liên lạc và môi giới độc quyền giữa Helsing và chính phủ Nhật Bản, hỗ trợ giải quyết các thủ tục pháp lý, hệ thống mua sắm phức tạp và kết nối công nghệ với các cơ quan Chính phủ, nhằm đưa hệ thống máy bay không người lái (UAV) có tích hợp AI đến Nhật Bản.
Mục tiêu cơ bản của dự án này là thúc đẩy việc bàn giao dòng UAV có khả năng tấn công/đánh chặn HX-2 do Helsing phát triển cho Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm thực địa đối với loại UAV này với tần suất liên tục từ nay đến hết tháng 9 sắp tới. Kết quả thử nghiệm dự kiến sẽ được tổng hợp ngay trong tháng 9, và trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc đưa dòng UAV này vào biên chế dài hạn hay không. Nếu các đợt thử nghiệm thành công, Rakuten và Helsing sẽ xem xét phương án sản xuất hàng loạt các dòng UAV này ngay tại thị trường nội địa Nhật Bản để đảm bảo chuỗi cung ứng.
UAV HX-2 tích hợp AI được cho là có khả năng cho phép tự vận hành, tìm kiếm, định vị và khóa mục tiêu mà không cần duy trì kết nối dữ liệu liên tục với trạm điều khiển, có khả năng tác chiến, đánh chặn các mối đe dọa trên không (như tên lửa, UAV đối phương...) và ngăn chặn các cuộc đổ bộ từ tàu ngầm hoặc phương tiện đường biển tiếp cận bờ biển.
Theo đánh giá của giới phân tích, sự hợp tác giữa Rakuten và công ty khởi nghiệp hàng đầu của Đức đánh dấu bước đi lần đầu tiên của Rakuten tham gia vào lĩnh vực UAV quân sự, tận dụng tối đa kinh nghiệm vận hành mạng viễn thông mã nguồn mở sẵn có. Sự hợp tác này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang tăng tốc ngân sách quốc phòng, đặc biệt chú trọng tìm kiếm công nghệ từ các công ty khởi nghiệp quốc tế để bảo vệ các vùng đảo tiền tiêu và bờ biển. Đây cũng được đánh giá là một phần trong kế hoạch cải cách mua sắm vũ khí mới của Tokyo nhằm thu hút các giải pháp AI tiên tiến từ khu vực tư nhân.
Về phía Helsing, công ty này được thành lập năm 2021 tại Munich, Đức, và việc bắt tay với Rakuten giúp công ty được định giá 18 tỷ USD này mở rộng tầm ảnh hưởng sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương sau khi đã gặt hái nhiều hợp đồng lớn tại châu Âu và hỗ trợ công nghệ cho Ukraine, đồng thời đưa Rakuten trở thành một trong những quan hệ đối tác đầu tiên của Helsing tại khu vực.