Nhật Bản xả nước nhiễm xạ ra biển
Lượng nước này có mức nhiễm xạ cao gấp 100 lần so với giới hạn an toàn.
- Nhật Bản nỗ lực khắc phục sự cố hạt nhân
- Nhật Bản: 190.000 tòa nhà bị phá hủy do động đất
- Sau 5 phút mới phát hiện được động đất, sóng thần
Ngày 4/4, các kỹ sư hạt nhân đã buộc xả hàng nghìn tấn nước nhiễm xạ ra biển để giải phóng kho chứa ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 nhằm lấy chỗ chứa cho lượng nước có nồng độ phóng xạ cao hơn.
Đây là lượng nước đã được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu hạt nhân sau khi xảy ra sự cố do toàn bộ hệ thống phát điện ngừng hoạt động.
Phát biểu trong một cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cho biết: “Chúng tôi buộc phải quyết định việc này mặc dù nước bị nhiễm phóng xạ”.
Còn Ủy ban An toàn Hạt nhân Nhật Bản (NSC) thì cho biết, quyết định này được đưa ra bởi nó không có hại đối với sức khỏe con người, và buộc phải làm như vậy để tránh những mối nguy hại lớn hơn có thể xảy ra.
Trong khi đó, nỗ lực trám vết nứt trên bể chứa nước nhiễm xạ ở gần lò phản ứng số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vẫn đang được khẩn trương tiến hành, sau hai lần thất bại liên tiếp trước đó.
Trong nỗ lực mới nhất, các kỹ sư của TEPCO đã phải dùng đến một loại muối đặc biệt để phát hiện dấu vết rò rỉ phóng xạ từ bể chứa bị nứt. Ngoài ra, TEPCO cũng dự kiến tạo một tấm "màn chắn" ở vùng biển bao quanh Nhà máy Fukushima nhằm ngăn không cho nước nhiễm xạ tiếp tục tràn ra Thái Bình Dương. Tuy nhiên, TEPCO phải mất ít nhất vài ngày mới có thể dựng xong tấm "màn chắn" ngăn bùn nhiễm xạ này.
Cho đến nay, Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa công bố thông tin chính thức về mức độ nhiễm xạ ở Nhà máy Fukushima số 1. Lý giải về vấn đề này, NSC nói rằng do chưa xác định được vị trí cũng như lượng rò rỉ phóng xạ ngay tại thời điểm xảy ra sự cố./.