Nhật Bản xem xét bổ sung phạt tù đối với hành vi bắt nạt và lăng mạ trên mạng xã hội

VOV.VN - Trước những ảnh hưởng xấu do mạng xã hội mạng lại, Bộ Tư pháp Nhật Bản dự kiến sẽ bổ sung hình phạt tù đối với hành vi bắt nạt và lăng mạ trên mạng xã hội.

Bộ trưởng Tư pháp, bà Kamikawa Yoko cho biết dự kiến sẽ tham khảo ý kiến ban cố vấn về việc áp dụng hình phạt nặng hơn đối với những người công khai lăng mạ người khác.

Theo bà Kamikawa Yoko, không nên để xảy ra tình trạng sỉ nhục người khác trên mạng. Bởi vì nó sẽ dẫn đến những bình luận tương tự và có thể vi phạm nhân quyền nghiêm trọng không thể cứu vãn. Hiện tại, người vi phạm chỉ bị phạt một khoản tiền nhỏ hoặc bị tạm giam, các mức phạt nhẹ nhất trong bộ luật hình sự của Nhật Bản.

Bà Kamikawa cho biết, bà muốn bổ sung thêm hình phạt tù lên tới 1 năm hoặc phạt tiền lên tới khoảng 2.700 USD đối với những vi phạm nói trên. Nếu các mức phạt nặng hơn này được áp dụng thì thời hiệu khiếu nại sẽ được tăng từ 1 năm hiện nay lên thành 3 năm.

Động thái này là nhằm đáp ứng lời kêu gọi cần có các biện pháp mạnh hơn sau vụ việc một ngôi sao truyền hình thực tế tự tử vào năm ngoái vì bị bắt nạt trên mạng. Vào tháng 4, Dự thảo sửa đổi luật được thông qua, cho phép người có trách nhiệm nhanh chóng xác định danh tính những người đăng tải bình luận lăng mạ trên mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Nhật Bản điện đàm bàn về vấn đề bán đảo Triều Tiên
Trung Quốc và Nhật Bản điện đàm bàn về vấn đề bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Đại diện đặc biệt về các vấn đề bán đảo Triều Tiên của Trung Quốc - Lưu Hiểu Minh đã có cuộc điện đàm với Cục trưởng Cục châu Á và Các vấn đề đối ngoại Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Trưởng phái đoàn đàm phán 6 bên của Nhật Bản Funakoshi.

Trung Quốc và Nhật Bản điện đàm bàn về vấn đề bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc và Nhật Bản điện đàm bàn về vấn đề bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Đại diện đặc biệt về các vấn đề bán đảo Triều Tiên của Trung Quốc - Lưu Hiểu Minh đã có cuộc điện đàm với Cục trưởng Cục châu Á và Các vấn đề đối ngoại Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Trưởng phái đoàn đàm phán 6 bên của Nhật Bản Funakoshi.

Phản ứng của Nhật Bản về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Phản ứng của Nhật Bản về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Trước việc Triều Tiên vào đầu giờ chiều nay (15/9) được cho là đã phóng 2 tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản, Nhật Bản đã phê phán kịch liệt hành động này và cho biết sẽ kháng nghị lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Phản ứng của Nhật Bản về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Phản ứng của Nhật Bản về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Trước việc Triều Tiên vào đầu giờ chiều nay (15/9) được cho là đã phóng 2 tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản, Nhật Bản đã phê phán kịch liệt hành động này và cho biết sẽ kháng nghị lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Nhật Bản sẽ sớm xem xét tiêm vaccine Covid-19 mũi thứ ba cho toàn dân
Nhật Bản sẽ sớm xem xét tiêm vaccine Covid-19 mũi thứ ba cho toàn dân

VOV.VN - Trong cuộc họp trực tuyến với Hội Thống đốc toàn quốc hôm nay (15/9), Bộ trưởng cải cách kiêm phụ trách vấn đề tiêm chủng Nhật Bản, ông Taro Kono cho biết, hiện Nhật Bản đang thảo luận về việc tiêm chủng mũi thứ ba vaccine Covid-19 cho nhân dân.

Nhật Bản sẽ sớm xem xét tiêm vaccine Covid-19 mũi thứ ba cho toàn dân

Nhật Bản sẽ sớm xem xét tiêm vaccine Covid-19 mũi thứ ba cho toàn dân

VOV.VN - Trong cuộc họp trực tuyến với Hội Thống đốc toàn quốc hôm nay (15/9), Bộ trưởng cải cách kiêm phụ trách vấn đề tiêm chủng Nhật Bản, ông Taro Kono cho biết, hiện Nhật Bản đang thảo luận về việc tiêm chủng mũi thứ ba vaccine Covid-19 cho nhân dân.

Hàn Quốc: Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản
Hàn Quốc: Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm nay (15/9) cho biết, CHDCND Triều Tiên sáng nay có thể đã bắn 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc đang tiến hành các phân tích cụ thể.

Hàn Quốc: Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản

Hàn Quốc: Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm nay (15/9) cho biết, CHDCND Triều Tiên sáng nay có thể đã bắn 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc đang tiến hành các phân tích cụ thể.