Nhật Bản xem xét lại chính sách năng lượng
Theo Thủ tưởng Kan, Nhật Bản cần phải loại bỏ kế hoạch phát triển năng lượng hiện nay để hướng tới nguồn năng lượng tự nhiên.
- Nhật Bản không di chuyển chất thải hạt nhân ra nước ngoài
- Nhật Bản biểu tình đòi thay đổi chính sách năng lượng
Trong cuộc họp báo tối 10/5, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan tuyên bố sẽ xem xét lại toàn bộ chính sách năng lượng, vốn đang chú trọng phát triển điện hạt nhân.
Cuộc họp báo đánh dấu 2 tháng kể từ ngày xảy ra thảm họa kép dẫn đến sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Thủ tướng Naoto Kan thừa nhận sự cố này là nguyên nhân chính khiến Nhật Bản phải xem xét lại toàn bộ chính sách năng lượng của mình.
Ông Naoto Kan nhấn mạnh: “Trong kế hoạch phát triển năng lượng hiện hành, đến năm 2030 năng lượng hạt nhân sẽ chiếm trên 50% và năng lượng có khả năng tái sinh sẽ chiếm 20% tổng sản lượng điện của Nhật Bản. Tuy nhiên, do xảy ra sự cố, Nhật Bản cần phải loại bỏ hoàn toàn kế hoạch phát triển năng lượng hiện nay để bắt đầu thảo luận lại từ đầu kế hoạch mới”.
Thủ tướng Kan cũng cho biết: Các dạng năng lượng tự nhiên như ánh sáng mặt trời, sức gió, năng lượng sinh học sẽ trở thành nguồn năng lượng chính của Nhật Bản. Ngoài ra, xây dựng một xã hội tiết kiệm năng lượng cũng sẽ trở thành một trụ cột trong chính sách năng lượng mới của Nhật Bản.
Điều này cho thấy, dường như Nhật Bản sẽ thay đổi chính sách năng lượng vốn đang chú trọng phát triển điện hạt nhân. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cũng phản ánh điều này, khi có hơn 1/2 số người được hỏi cho rằng Nhật Bản cần giảm bớt hoặc loại bỏ hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trước mắt Chính phủ Nhật Bản sẽ áp dụng “chính sách duy trì nguyên trạng” đối với các nhà máy điện hạt nhân. Bởi với tỷ trọng chiếm đến 30% sản lượng điện, các nhà máy này không thể nhanh chóng thay thế bởi các nguồn năng lượng khác. Nhất là khi năng lượng tái sinh mới chỉ chiếm 1% trong tổng nguồn cung điện của Nhật Bản. Còn năng lượng hóa thạch cũng có hạn chế khi giá dầu luôn đứng ở mức cao trong những năm gần đây.
Ngoài ra việc tăng cường công suất phát điện của các nhà máy nhiệt điện sử dụng năng lượng hóa thạch sẽ làm tăng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Đây là điều Nhật Bản, nước luôn thể hiện vai trò tiên phong trong cuộc chiến chống khí thải gây hiệu ứng nhà kính, không mong muốn.
Thủ tướng Kan cũng gián tiếp thừa nhận chính sách duy trì nguyên trạng, khi khẳng định Chính phủ sẽ không yêu cầu đóng cửa thêm nhà máy điện hạt nhân nào ngoại trừ nhà máy điện hạt nhân Hamaoka do đây là trường hợp đặc biệt.
Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn và trung hạn, năng lượng hạt nhân sẽ tiếp tục là nguồn năng lượng chính cung cấp điện cho Nhật Bản./.