Nhật Bản yêu cầu Mỹ và Trung Quốc tham gia
Nhật Bản sẽ không chấp nhận thỏa thuận khung mới thay thế cho Nghị định thư Kyoto về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính nếu không có sự tham gia của hai nước có lượng khí thải nhiều nhất là Mỹ và Trung Quốc.
Phát biểu tại một hội thảo chuyên đề do Liên đoàn Doanh nhiệp Nhật Bản (Nippon Keidanren) tổ chức ngày 25/11, Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản, ông Sakihito Ozawa khẳng định Nhật Bản sẽ nỗ lực để Hội nghị cấp cao của LHQ về biến đổi khí hậu được tổ chức tại Copenhagen (Đan Mạch) vào tháng 12/2009 không kết thúc bằng các cam kết cắt giảm khí thải trong ngắn hạn. Theo ông Ozawa, để xây dựng một thỏa thuận khung mới thay thế cho Nghị định thư Kyoto sẽ hết hạn cuối năm nay, các nước cần thảo luận về một “tiêu chuẩn công bằng” đối với lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính phải cắt giảm.
Hiện nay, Nhật Bản đang đề xuất đến năm 2020 cắt giảm 25% khí thải so với mức của năm 1990. Còn Châu Âu đề xuất mức cắt giảm là 20%-30%. Mỹ cũng đang xem xét mức cắt giảm 20% nhưng so với năm 2005.
Về phần mình, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nhiệp Nhật Bản, ông Fujio Mitarai yêu cầu chính phủ Nhật Bản cần thể hiện thái độ kiên quyết tại Hội nghị ở Copenhagen. “Trừ khi tất cả các nước có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn, nhất là Mỹ và Trung Quốc tham gia thì Nhật Bản mới gia nhập một thỏa thuận khung toàn cầu mới về cắt giảm khí thải”, ông Mitarai khẳng định.
Hội nghị cấp cao của LHQ về biến đổi khí hậu tổ chức tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) từ ngày 7 -18/12/2009 được coi là cơ hội cuối cùng để các nước đạt được một thỏa thuận khung mới thay thế cho Nghị định thư Kyoto./.