Nhật – Hàn - Mỹ tăng cường hợp tác bất kể Tổng thống Mỹ là ai

VOV.VN - Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết 3 nước nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ về an ninh, ngoại giao, bất kể kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ra sao.

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon ngày 6/11 đã có cuộc họp trực tuyến với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien và Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Kitamura Shigeru.

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống cho biết quan chức an ninh 3 nước nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ về an ninh, ngoại giao, bất kể kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ra sao. Đặc biệt, Cố vấn Sun Hun đã nhấn mạnh về việc cần thiết nối lại những nỗ lực đối thoại Mỹ-Triều do bầu cử Tổng thống Mỹ đã kết thúc.

Quan chức các nước đã thảo luận về các vấn đề an ninh đa dạng, trong đó bao gồm việc phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn cho bán đảo Hàn Quốc, nhất trí duy trì hợp tác ba bên.

Ba quan chức cũng đã chia sẻ đánh giá về tình hình bán đảo Triều Tiên gần đây, thảo luận phương án nối lại đối thoại với Triều Tiên, đồng thời chia sẻ về tình hình đối phó với Covid-19, nhất trí đẩy mạnh hợp tác phòng dịch ba bên và quốc tế nhằm phát triển, phổ biến vaccine và thuốc điều trị Covid-19 trong thời gian tới.

Cùng với đó, quan chức ba nước cũng nhất trí sẽ họp trực tiếp trong thời gian sớm nhất tùy theo diễn biến dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga vẫn chưa nhất trí được với Mỹ về gia hạn Hiệp ước START mới
Nga vẫn chưa nhất trí được với Mỹ về gia hạn Hiệp ước START mới

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/10 cho biết, Nga vẫn chưa nhất trí được với Mỹ nhằm gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).

Nga vẫn chưa nhất trí được với Mỹ về gia hạn Hiệp ước START mới

Nga vẫn chưa nhất trí được với Mỹ về gia hạn Hiệp ước START mới

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/10 cho biết, Nga vẫn chưa nhất trí được với Mỹ nhằm gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).