Nhật - Mỹ vẫn bất đồng về việc di chuyển căn cứ Futenma
Chính phủ Nhật Bản đã chính thức đưa ra phương châm phân chia căn cứ quân sự Futenma của Mỹ tại Okinawa và di dời đến các địa điểm khác nhau cả trong và ngoài Okinawa.
Các nghị sỹ LDP khuyến cáo Thủ tướng Nhật Bản về vấn đề Futenma / Địa điểm di dời căn cứ Futenma cần được quyết định
Sáng 26/3, Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada đã chính thức trao cho đại sứ Mỹ tại Nhật John V. Roos các phương án phía Nhật đang xem xét về việc di dời căn cứ quân sự Futenma của Mỹ tại đảo Okinawa, miền Nam Nhật Bản.
Các phương án được đưa ra bao gồm: xây dựng đường băng ngắn khoảng 500m tại căn cứ Camp Schwab ở thành phố Nago (Okinawa), lấp biển bên ngoài căn cứ White Beach ở thành phố Uruma cũng thuộc Okinawa, di dời cơ sở huấn luyện ra một hòn đảo ngoài khơi tỉnh Kagoshima hoặc sử dụng chung với căn cứ của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại một số địa phương ở phía Nam của Nhật.
Từ trước đến nay, phía Mỹ luôn yêu cầu Nhật Bản thực hiện thỏa thuận đã ký năm 2006, theo đó di dời toàn bộ căn cứ Futenma từ khu vực đông dân cư ở thành phố Ginowan tới khu vực ít dân hơn ở thành phố Nago cũng thuộc Okinawa. Tuy nhiên với việc đưa ra phương án chia nhỏ căn cứ Futenma, Nhật Bản gần như chính thức xóa bỏ thỏa thuận năm 2006.
“Có thể nói rằng kế hoạch di dời Futenma đã ký năm 2006 gần như đã trở về con số 0” - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa khẳng định với báo giới ngày 26/3. Ông Kitazawa cho biết mục đích của việc chia nhỏ căn cứ Futenma và chuyển chúng đến cả trong và ngoài Okinawa là nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân Okinawa.
Tuy nhiên, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Tướng Robert Willard lại phản đối ý tưởng chia nhỏ căn cứ Futenma, trong đó đưa bộ phận huấn luyện ra ngoài Okinawa. Tướng Willard cho rằng không thể tránh khỏi việc gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ nếu căn cứ của lực lượng lính thủy đánh bộ quá xa nơi huấn luyện. “Đó là điều không thể được” - Tướng Willard khẳng định.
Có thể thấy, hiện lập trường của Mỹ và Nhật về vấn đề di dời căn cứ Futenma vẫn còn khoảng cách khá lớn. Tuy nhiên, Thủ tướng Hatoyama trong phát biểu với báo giới ngày 26/3 vẫn khẳng định, sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng với Mỹ vào cuối tháng 5/2010.
Hiện khoảng 47.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản, trong đó hơn một nửa đóng ở đảo Okinawa, nơi người dân phản đối gay gắt sự có mặt của quân đội Mỹ do tiếng ồn, ô nhiễm môi trường và đặc biệt là các hành vi phạm tội của quân nhân Mỹ./.