Nhật - Nga bàn về tranh chấp lãnh thổ bên lề APEC

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 8/11, cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga, ông Arkady Dvorkovich cho biết, việc tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh bên lề Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương tại Yokohama vào cuối tuần này.

Theo nguồn tin từ phía Nhật, Đại sứ Nhật Bản tại Nga Kono cũng đã có cuộc tiếp xúc với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Saltanov để thảo luận về nội dung của cuộc hội đàm này.

Đầu tuần trước, quan hệ 2 nước trở nên căng thẳng do Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bất ngờ thực hiện chuyến công du tới đảo Kunasari, một trong bốn hòn đảo đang có tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản.

Phía Nhật Bản gọi đây là Vùng lãnh thổ phía Bắc trong khi Nga gọi là quần đảo Nam Kuril. Hiện Nga đang kiểm soát toàn bộ 4 hòn đảo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên