Nhật sẽ có biện pháp cứng rắn trong tranh chấp lãnh thổ với Nga
Chính sách đối ngoại của Nhật Bản với Nga có thể sẽ có một số thay đổi trong thời gian tới theo hướng tiếp cận mạnh mẽ hơn đối với vấn đề tranh chấp lãnh thổ.
Chính phủ Nhật Bản đã phải chịu nhiều chỉ trích do phản ứng bị động trước chuyến thăm của Tổng thống Nga Medvedev tới 1 trong 4 hòn đảo đang xảy ra tranh chấp giữa 2 nước hồi đầu tháng trước.
Ngày 23/12, Ngoại trưởng Nhật Bản Maehara đã chỉ định ông Chikahito Harada vào chức Đại sứ Nhật Bản tại Nga thay cho ông Masaharu Kono từ tháng 1 năm tới. Ông Harada hiện đang là Đại sứ Nhật Bản tại CH Czech. Ông được đánh giá là một chuyên gia trong quan hệ với Nga, trước đây ông này giữ chức Trưởng phòng Nga và Cục trưởng Cục Châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản.
Thông qua việc bổ nhiệm đại sứ mới, ông Maehara muốn tăng cường giải quyết những vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương, đặc biệt là vấn đề tranh chấp lãnh thổ khiến Nhật và Nga chưa thể kí kết Hiệp ước hòa bình từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2.
Ngoài ra, Ngoại trưởng Maehara cũng đã lên kế hoạch tới Nga trong đầu năm tới để hội đàm với Thủ tướng Putin và Ngoại trưởng Lavrov./.