Nhiễm xạ nước biển tăng gấp 3.355 lần mức cho phép
Nhật Bản cho biết, mức độ nhiễm xạ trong nước biển gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã tăng lên tới gấp 3.355 lần so với mức bình thường.
Con số thống kê trên cho thấy, mức độ nhiễm xạ trong nước biển tại khu vực gần nhà máy điện hạt nhân trên đã tăng gần gấp ba lần so với hôm 27/3 vừa qua là 1.200 lần.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên được cho là do sự rò rỉ phóng xạ sau khi Nhật Bản bị tàn phá bởi trận động đất kinh hoàng ngày 11/3 vừa qua làm hơn 11.000 người chết và hàng nghìn người khác vẫn còn đang bị mất tích.
Trong khi đó, theo kết quả công bố của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, mức độ rò rỉ phóng xạ ở Nhật Bản ảnh hưởng đến vùng viễn đông của Nga cũng ở mức bình thường, mặc dù có một số nguồn tin nói rằng mức độ phóng xạ i-ốt đã phát hiện lan sang lãnh thổ nước Nga.
Tại cuộc họp báo sáng 30/3, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cho biết, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét thực hiện các biện pháp mới nhằm ngăn chặn tình trạng phát tán phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hại nặng nề sau thảm họa động đất sóng thần hôm 11/3 vừa qua.
Theo ông Edano, Chính phủ và các chuyên gia hạt nhân đang thảo luận "mọi khả năng" để kiểm soát nhà máy điện, trong đó có một số biện pháp đã được đề cập trên các phương tiện truyền thông. Trước đó, báo chí Nhật Bản đưa tin chính phủ đang nghiên cứu tính khả khi của những biện pháp như dùng một loại vải đặc biệt phủ lên các lò phản ứng hạt nhân để giảm lượng hạt phóng xạ phát tán, đồng thời sử dụng một xe bồn cỡ lớn để thu gom nước nhiễm phóng xạ.
Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết, Chính phủ đang thúc đẩy quốc hội nước này ban hành một luật mới xác định các khu vực bị tàn phá trong trận động đất và sóng thần ngày 11/3 là "vùng đặc biệt", nhằm tạo thuận lợi cho công tác tái thiết các khu vực này. Luật này sẽ nới lỏng các qui định gây trở ngại cho các nỗ lực tái thiết đồng thời áp dụng mức thuế ưu đãi đối với các vùng đặc biệt.
Liên quan đến chất phóng xạ plutoni phát hiện trong mẫu đất lấy từ nhà máy Fukushima số 1, giới chức Bộ Năng lượng Mỹ cho rằng lượng plutoni tìm thấy "không đáng kể".
** Chính phủ Trung Quốc vừa quyết định sẽ gửi thêm 20.000 tấn nhiên liệu tới Nhật Bản để hỗ trợ nước này giải quyết phần nào tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng do thảm họa động đất và sóng thần hôm 11/3 vừa qua.
Chuyến hàng gồm 10.000 tấn xăng và 10.000 tấn dầu diezen trị giá 150 triệu nhân dân tệ đã cập cảng ở thành phố Đại Liên (Trung Quốc) hôm 28/3 vừa qua. Sau đó, lô hàng này sẽ chuyển đến cảng biển của Nhật Bản trong những ngày tới.
Trước đó, Trung Quốc cũng đã gửi nhiều hàng cứu trợ trị giá 30 triệu USD, bao gồm những nhu yếu phẩm đến Nhật Bản ngay sau khi thảm họa xảy ra./.